Đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động sau sáp nhập

Tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai việc đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt ổn định cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động sau sáp nhập tỉnh.
Chú thích ảnh
Một góc Khu 14, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ảnh minh họa: Trung Kiên/TTXVN

Bố trí nhà ở công vụ, nhà lưu trú

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Hòa Bình dự kiến đăng ký lưu trú sau sáp nhập là 4.405 người. Trong đó, cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 270 người; công chức, viên chức là 4.135 người. Tỉnh Vĩnh Phúc có 2.039 người và Hòa Bình 2.366 người. Để đảm bảo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức yên tâm công tác, tỉnh Phú Thọ đã sớm xây dựng các phương án về nhà ở công vụ, nhà lưu trú.

Chủ tịch UBND tỉnh  Phú Thọ Bùi Văn Quang cho biết, đây là nhiệm vụ cấp thiết, cần triển khai đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế. Do đó, tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát, xây dựng phương án bố trí nhà ở công vụ, nhà ở lưu trú cho cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Đối với nhà ở công vụ cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, sẽ bố trí tại khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Trung tâm Hội nghị tỉnh, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành về đối tượng được hưởng chế độ nhà ở công vụ. Tỉnh sẽ rà soát quỹ nhà ở hiện có, đề xuất phương án cải tạo, bố trí nhà ở lưu trú cho cán bộ công chức, viên chức.

Tỉnh cũng chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội, ưu tiên bố trí cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, đặc biệt là những người gặp khó khăn về chỗ ở.

Tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ việc đi lại, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt ổn định cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Sắp xếp điều kiện làm việc phù hợp với thực tiễn

Bà Vương Thị Bẩy, Giám đốc Sở Tài chính Phú Thọ cho biết, Sở đã xây dựng phương án sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính.

Toàn bộ trụ sở làm việc khối cơ quan Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ngành và cơ quan chuyên môn của tỉnh Phú Thọ hiện tại sẽ được sử dụng để bố trí trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị của tỉnh Phú Thọ (mới).

Dự kiến trước mắt, số lượng cán bộ công chức của tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ về làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh xác định rõ nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để đề xuất bố trí vị trí mới hoặc mở rộng quy mô tại vị trí hiện tại hoặc thực hiện hoán đổi các trụ sở có vị trí liền kề.

Trụ sở các cơ quan chuyên môn của 2 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình duy trì bố trí cán bộ lãnh đạo và một bộ phận cán bộ, công chức, người lao động, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường các nhiệm vụ, dịch vụ hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp. Các bên liên quan nghiên cứu, xem xét, bố trí một trụ sở làm việc cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng.

Đối với trụ sở làm việc của Thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, tỉnh dự kiến bố trí trụ sở làm việc cho 2 đơn vị cấp sở. Trụ sở làm việc của 12 đơn vị cấp huyện còn lại sẽ ưu tiên bố trí cho đơn vị hành chính cấp xã nơi đóng trụ sở hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị khác của Nhà nước có nhu cầu để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; có thể thực hiện bố trí một trụ sở làm việc cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng.

Các xã không sáp nhập giữ nguyên hiện trạng cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ. Các xã được hình thành do sáp nhập từ 2 xã thì bố trí 1 trụ sở chung cho hoạt động của Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể; Chính quyền (Hội đồng nhân dân, UBND) và 1 trụ sở làm việc của cơ quan công an, quân sự. Các xã được hình thành do sáp nhập từ 3 - 5 xã thì bố trí 1 trụ sở cho hoạt động của Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; 1 trụ sở cho Chính quyền (HĐND, UBND) và 1 trụ sở làm việc cơ quan Công an, Quân đội.

Trụ sở cấp xã, cấp huyện còn lại, ưu tiên chuyển đổi công năng để làm cơ sở y tế, giáo dục, sử dụng cho các mục đích công cộng khác của địa phương; thu hồi để giao tổ chức có chức năng quản lý, kinh doanh, khai thác theo quy định… Đối với máy móc thiết bị và các tài sản khác thì xử lý theo nguyên tắc cơ quan, tổ chức, đơn vị nào được tiếp nhận nhiệm vụ có sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thì được tiếp nhận tài sản tương ứng để tiếp tục thực hiện hiện nhiệm vụ.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp tỉnh Phú Thọ, từ ngày 1/7/2025 sẽ kết thúc hoạt động của 13 đơn vị hành chính cấp huyện. Trước ngày 15/8/2025, các đơn vị hành chính cấp xã chính thức đi vào hoạt động. Trước ngày 15/9/2025, các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới chính thức đi vào hoạt động. Thời gian hoàn thành chính sách nhà công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trước ngày 15/9/2025 theo kế hoạch.

Đại Lâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.