Đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở, ban, ngành, đơn vị của thành phố, 168 phường, xã, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng điểm du lịch, khu du lịch; khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh ngày 13/7 về việc đảm bảo an toàn cho du khách tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.
Chú thích ảnh
Du khách đạp xe trải nghiệm không gian trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Cụ thể, các điểm du lịch, khu du lịch, khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, điểm tham quan… phải có hướng dẫn, biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, khách du lịch, khách tham quan vào tham quan, nghỉ dưỡng tùy theo tình hình diễn biến thời tiết, chủ động tạm ngừng tiếp nhận khách du lịch, khách tham quan và các hoạt động ngoài trời khi có cảnh báo thiên tai.

Các bên kiểm tra, rà soát thực trạng và có biện pháp gia cố, giằng chống bảo đảm an toàn công trình, cơ sở hạ tầng, chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị trang thiết bị và nhu yếu phẩm cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, khách tham quan.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt chỉ đạo các điểm du lịch, khu du lịch, khu di tích lịch sử tại các vùng trũng thấp, ven sông, ven biển, ven khu vực đồi núi phải chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động cũng như tài sản, cơ sở vật chất trước khi có bão, áp thấp nhiệt đới, gió mạnh, sạt lở (bao gồm sạt lở đất, bờ sông, bờ biển), mưa lớn hoặc ngập lụt.

Song song đó, các cơ sở phải thông báo đến các đơn vị quản lý của điểm du lịch, khu du lịch, quản lý tàu, thuyền du lịch (trên sông, trên biển) và khách du lịch tuyệt đối không được tắm biển, tham gia các trò chơi dưới nước, trò chơi ngoài trời, các tàu, thuyền du lịch không được xuất bến khi có gió mạnh, mưa lớn hoặc ngập lụt.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị, địa phương bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác; ở khu đô thị, điểm dân cư nông thôn; trong quản lý, vận hành và sử dụng khu công nghiệp; trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình phòng, chống thiên tai thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố Nam Bộ tiếp tục có đợt mưa dông kéo dài đến giữa tháng 7/2206. Cảnh báo mưa lớn nhiều nơi ở khu vực Nam Bộ, trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s). Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp, ven sông rạch và khu vực đô thị.

Thời tiết xấu tại khu vực Nam Bộ những ngày qua đã gây ra một số vụ tai nạn, thiệt hại về người và tài sản. Trong đó có vụ lật ca nô nghiêm trọng tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) khiến toàn bộ hành khách và thuyền viên bị rơi xuống biển. Lực lượng chức năng đã cứu sống được 21 người, có 15 người thiệt mạng (đều là du khách quốc tịch Ấn Độ).

Hoàng Liên Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.