Đảm bảo an ninh trật tự khi vào cao điểm thu hoạch cà phê

Lực lượng chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các vùng trồng cà phê trọng điểm, đặc biệt từ tháng 11/2024 đến đầu năm 2025.

Cụ thể, UBND huyện Di Linh (địa phương có diện tích cà phê lớn nhất tỉnh) đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an ninh, an toàn cho các vườn cà phê. Đồng thời, phối hợp với Công an các xã, thị trấn quản lý số lao động tự do đến làm việc theo mùa vụ thu hoạch; đẩy mạnh rà soát, tuần tra kiểm soát tại các địa bàn, tuyến giao thông, khu vực vườn cà phê ít dân cư sinh sống có nguy cơ xảy ra trộm cắp; kiểm tra, nâng cao chất tượng, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera an ninh phục vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại huyện Bảo Lâm, Công an huyện đã thành lập các tổ công tác liên ngành phối hợp với Công an các xã, thị trấn thực hiện tuần tra khép kín, đảm bảo về an ninh trật tự, phòng, chống tình trạng trộm cắp trong mùa thu hoạch cà phê. Ngoài tuần tra trên các tuyến đường liên thôn, khu vực vườn rẫy, lực lượng chức năng còn bố trí 1 tổ công tác tuần tra, chốt chặn trên Quốc lộ 55 (nối Lâm Đồng - Bình Thuận); bố trí lực lượng tại các địa bàn xung yếu, giáp ranh với các địa phương khác để sẵn sàng đấu tranh, truy bắt các đối tượng trộm cắp khi có tin báo về an ninh trật tự.

Tương tự, nhiều xã, thị trấn của huyện Lâm Hà cũng tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường tuần tra liên hoàn, khép kín vào ban đêm; đồng thời tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng, chống, tố giác tội phạm để mùa thu hoạch cà phê được an toàn. Ngoài ra, tại một số khu vườn vườn, rẫy xa khu dân cư, người dân chủ động phối hợp với lực lượng chức năng lập tổ tự quản để tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa tội phạm.

Theo thống kê, toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 175.000 ha cà phê, đứng thứ 2 cả nước. Hiện có hơn 168.000 ha cho thu hoạch, sản lượng bình quân đạt trên 600.000 tấn/năm. Diện tích cà phê tập trung tại vùng chuyên canh có quy mô lớn như các huyện: Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Lạc Dương, Đức Trọng và thành phố Đà Lạt. Hiện, giá cà phê nhân xô ở tỉnh đạt 106.000 - 110.000 đồng/kg, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân. Do đó, việc đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng trong mùa thu hoạch là việc cần thiết.

Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.