Đắk Lắk: Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã

Tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và bố trí nhân sự theo đúng tiến độ, thời gian và quy định. Tuy nhiên, đến nay, một số xã vẫn chưa bố trí đủ cán bộ chủ chốt, cần tiếp tục rà soát tiêu chuẩn và năng lực chuyên môn để kiện toàn nhân sự.
Chú thích ảnh
Hướng dẫn tận tình cho nhân dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Hoài Thu/ TTXVN

Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, hiện một số vị trí chức danh lãnh đạo ở các phòng, ban cấp xã đang còn khuyết như: Xã Tam Giang (khuyết Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội); xã Ea Phê (khuyết Phó Trưởng phòng Kinh tế); xã Ea Bụng (khuyết 1 Phó Chủ tịch UBND xã); xã Ia Lốp (khuyết Trưởng phòng Kinh tế); xã Krông Nô (khuyết Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công); xã Cuôr Đăng (khuyết Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội); xã Đắk Phơi (khuyết Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội); xã Ea Tul (khuyết Trưởng phòng Kinh tế, Chánh Văn phòng HĐND và UBND); xã Ea Kiết (khuyết Trưởng ban Xây dựng Đảng); xã Cư M’gar (khuyết Trưởng phòng Kinh tế); xã Ea M’Droh (khuyết Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Kinh tế); xã Nam Ka (khuyết Phó trưởng ban Xây dựng Đảng).

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, các xã đang tiếp tục rà soát nhân sự, thực hiện quy trình kiện toàn, bố trí cán bộ, công chức đảm bảo đúng quy định. Trước mắt, tỉnh giữ nguyên trạng số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để sắp xếp công việc tương ứng. Sau đó sẽ thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ theo lộ trình, bảo đảm trong 5 năm cơ bản hoàn tất sắp xếp theo quy định.

Chú thích ảnh
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk ứng dụng công nghệ số, phần mềm bốc số để tạo thuận lợi cho nhân dân. Ảnh: Hoài Thu/ TTXVN

Theo tính toán sơ bộ, số lượng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục công tác tại 102 xã, phường ở tỉnh gồm: Khối Đảng, đoàn thể có 2.726 người; khối chính quyền có 4.359 người (chưa bao gồm viên chức ngành giáo dục và y tế). Số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tiếp tục công tác là 3.749 người. Các địa phương đang hoàn thiện thủ tục tổng hợp trường hợp nghỉ việc để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tỉnh Đắk Lắk cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành các nghị định quy định về biên chế công chức; về xây dựng vị trí việc làm; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2020/NĐ-CP để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.