Đắk Lắk: Công bố các ứng dụng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 10/7, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk công bố các ứng dụng số phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp. Các ứng dụng này có nhiều tiện ích nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk khai trương các ứng dụng số phục vụ chính quyền địa phương hai cấp.

Bốn nền tảng số phục vụ cho việc điều hành gồm: Nền tảng Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân tra cứu thông tin, nộp hồ sơ, theo dõi tiến độ thực hiện thủ tục hành chính công; Nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân tiếp cận thủ tục hành chính một cách thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả; Dashboard điều hành tích hợp (bao gồm hệ thống báo cáo chính quyền địa phương 2 cấp; tổng hợp, giám sát, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ); Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh cộng đồng (Hệ thống sẽ tiếp nhận, chủ động phân loại và gửi đến các xã, phường để xử lý).

Các nền tảng này vừa là công cụ điều hành, vừa là biểu tượng cho cam kết mạnh mẽ của tỉnh về xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đưa công nghệ phục vụ thực chất đời sống người dân và hoạt động công vụ.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu. 

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Đắk Lắk phấn đấu nằm trong nhóm đầu cả nước trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng đến phục vụ thiết thực, cụ thể cho người dân. Tỉnh xác định chuyển đổi số không chỉ là công cụ điều hành mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng chính quyền tinh gọn, gần dân, sát dân, phục vụ người dân hiệu quả. Cam kết “nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật” được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động triển khai.

Tỉnh Đắk Lắk tiên phong áp dụng chỉ tiêu kinh tế số cho từng xã, phường, tạo bước chuyển đổi số tiên phong trong phát triển kinh tế địa phương, quản lý nông sản và phát triển du lịch. Việc áp dụng các chỉ số kinh tế số trong quản lý giúp tỉnh xây dựng kịch bản phát triển sáng tạo, định hướng phát triển kinh tế thế hệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị quốc gia và toàn cầu.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng với các giải pháp về công nghệ, gần 2.100 Tổ Công nghệ số cộng đồng với hơn 12.570 thành viên vẫn được duy trì hoạt động. Mỗi Tổ có tối thiểu 5-6 người gồm có Bí thư Chi bộ, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân…Tổ Công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp về thực hiện đồng bộ tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia với tài khoản định danh điện tử.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.