Cử tri kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Trong 2 ngày 8-9/7, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các địa phương trong thành phố để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (Đợt 2).
Chú thích ảnh
Cử tri nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: danang.gov.vn

Tại các buổi tiếp xúc, Đoàn đã thông tin kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Cử tri các địa phương đã phản ánh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất một số cơ chế, chính sách, giải pháp trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Trong đó, cử tri kiến nghị bố trí vốn đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các công trình, hạ tầng để phục vụ nhân dân; hỗ trợ thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; kiểm tra khảo sát các nội dung liên quan đến môi trường, điện, nước; đầu tư xây dựng các tuyến đường liên thôn, liên xã với các tuyến đường lớn; đầu tư xây dựng kè sông Thu Bồn...

Cử tri Mai Văn Trị, ở xã Núi Thành cho biết, người dân địa phương rất đồng tình và kỳ vọng vào việc sáp nhập tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng thành thành phố Đà Nẵng mới. Khi chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc giải quyết các thủ tục giấy tờ và nhiều vấn đề khác nhanh hơn.

Cử tri phản ánh cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa phương đưa vào hoạt động nhiều năm qua, tuy nhiên đường dân sinh 2 bên chỉ giải phóng mặt bằng và đổ đá cấp phối dẫn đến mùa mưa gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri mong muốn các ngành chức năng quan tâm sớm làm đường dân sinh này.

Cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các dự án chậm tiến độ, xây dựng dang dở như: đường Quang Trung, cầu Tam Giang, cầu Tam Tiến và các công ty khai thác đá gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường; lừa đảo trên không gian mạng; chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi; hàng giả; thuốc giả tràn lan trên thị trường; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Đồng thời, cử tri kiến nghị về chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, người cao tuổi. Người dân mong muốn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng đã ghi nhận những ý kiến của các cử tri; mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, kịp thời phản ánh, góp ý xây dựng để Đoàn tham gia tốt công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, làm tròn nhiệm vụ người đại biểu dân cử; mong muốn cử tri đồng thuận, tiếp tục ủng hộ để thành phố triển khai những vấn đề mới, đặc biệt là chủ trương rất lớn, mang tính lịch sử cách mạng của Đảng, Nhà nước về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương sẽ được Đoàn chuyển cho các đơn vị, ban, ngành giải quyết. Những kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn tiếp thu, nghiên cứu và báo cáo tới Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trần Tĩnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.