Chính quyền 2 cấp: Điều chỉnh để thống nhất về thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Sáng 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang và các thành viên trong đoàn công tác đến kiểm tra công tác vận hành chính quyền 2 cấp tại phường Sa Đéc.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang (giữa) kiểm tra tình hình hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sa Đéc. 

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sa Đéc, đại diện UBND phường Sa Đéc báo cáo số lượng hồ sơ tiếp nhận tại phường khá lớn, trên dưới 100 hồ sơ/ngày. Trung tâm phục vụ hành chính công, các Tổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thực hiện tốt quy trình thủ tục hành chính cũng như nhiệm vụ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Công tác luân chuyển hồ sơ giữa các tổ được cán bộ, công chức thực hiện đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, quy trình và thời gian.

Để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, cùng với Trung tâm phục vụ hành chính công phường Sa Đéc, địa phương còn có 6 Tổ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã, phường của thành phố Sa Đéc cũ là: Phường 1, Phường 3, An Hòa, Tân Quy Đông, các xã Tân Quy Tây, Tân Khánh Đông. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và nhiều phương thức khác, phường Sa Đéc tăng cường thông tin cho người dân biết về trụ sở làm việc của phường; địa điểm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm báo cáo tình hình vận hành chính quyền sau sáp nhập của phường Sa Đéc. 

Chủ tịch UBND phường Sa Đéc Nguyễn Văn Tâm cho biết, nhiệm vụ vận hành chính quyền sau sáp nhập được UBND phường thực hiện tốt, bước đầu ổn định, nhất là bố trí trụ sở làm việc, ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ. Địa phương kịp thời tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành phần mềm quản lý văn bản phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND phường; thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc vận hành chính quyền sau sáp nhập của phường Sa Đéc vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, Cổng Dịch vụ công quốc gia bị quá tải, bị nghẽn nên quy trình tiếp nhận, xử lý nội nghiệp, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức chưa được kịp thời; một số thủ tục hành chính chưa thống nhất về thời gian thực hiện giữa tỉnh Đồng Tháp (cũ) và Tiền Giang (cũ); một số thủ tục hành chính nộp trực tuyến chưa chọn được thủ tục do hệ thống chưa cập nhật cấu hình địa giới hành chính phường Sa Đéc, như ở lĩnh vực đất đai và xây dựng.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang làm việc với lãnh đạo phường Sa Đéc về tình hình vận hành chính quyền sau sáp nhập. 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đánh giá cao sự cố gắng của phường Sa Đéc; ghi nhận những khó khăn phường Sa Đéc gặp phải trong quá trình vận hành chính quyền phường mới. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu, các sở, ngành liên quan rà soát lại bộ thủ tục hành chính, sớm có sự điều chỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa các địa phương trong tỉnh về thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xây dựng hoàn thành quy hoạch hạ tầng số toàn tỉnh, chuyển đổi số ngành Nông nghiệp. Sở Tài chính tổng hợp yêu cầu các địa phương và tham mưu việc mua sắm trang thiết bị phục vụ vận hành xã, phường mới.

Phường Sa Đéc thành lập trên cơ sở nhập đơn vị hành chính Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, hai phường An Hòa, Tân Quy Đông và các xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây của thành phố Sa Đéc cũ. Phường Sa Đéc có diện tích tự nhiên 46,92 km2, quy mô dân số hơn 104.000 người.

Tin, ảnh: Nhựt An (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.