Daimler và Renault-Nissan hợp tác sản xuất ô tô tiết kiệm nhiên liệu

Daimler và liên minh Renault-Nissan đang hợp tác trong hai dự án mới để đẩy nhanh việc phát triển một hệ truyền động tiết kiệm nhiên liệu cho ô tô.
Daimler và liên minh Renault-Nissan đang hợp tác trong hai dự án mới để đẩy nhanh việc phát triển một hệ truyền động tiết kiệm nhiên liệu cho ô tô. Giám đốc điều hành của liên minh Renault-Nissan, Carlos Ghosn và Giám đốc điều hành Daimler, Dieter Zetsche đã khẳng định với các phương tiện truyền thông về mối quan hệ đối tác Pháp - Nhật - Đức này, đồng thời cho biết đôi bên sẽ cùng nhau phát triển động cơ 4 kỳ chạy xăng chung cho các dòng xe của Renault và Daimler.
Daimler và Renault-Nissan hợp tác sản xuất ô tô tiết kiệm nhiên liệu ảnh 1

Ông Carlos Ghosn (trái) và ông Dieter Zetsche của Daimler (phải). Ảnh: Internet.

Loại động cơ tăng áp phun trực tiếp này sẽ áp dụng công nghệ mới, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm thiểu lượng khí thải. Dự kiến, các xe của Daimler và Renault và Nissan sẽ được trang bị loại động cơ mới này vào năm 2016. Ngoài ra, trong một dự án khác Daimler sẽ cấp giấy phép cho Nissan sản xuất hộp số tự động sử dụng công nghệ truyền dẫn mới nhất của Daimler dành cho các loại xe Nissan và Infiniti bắt đầu vào năm 2016. Công ty con Jatco của Nissan sẽ sản xuất loại hộp số mới này theo công nghệ của Daimler ở Mexico. Ông Carlos Ghosn và ông Dieter Zetsche cho biết mối quan hệ Daimler với Renault đang mở rộng một cách hữu cơ và hợp lý, và sự hợp tác đã đạt được một mốc quan trọng trong năm nay với hai dự án nói trên, các dự án này cũng mở ra cho cả đôi bên những khu vực hợp tác tiềm năng mới, trong đó có các chương trình phát triển pin, hệ thống truyền động, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các mẫu xe nhỏ thân thiện với môi trường.Việt Tú (P/v TTXVN tại Jarkarta)

Dành cho bạn

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Nghiên cứu về công nghệ quang di truyền nhận giải Nobel Y Sinh 2026

Vào lúc 11h30 giờ địa phương (tức 16h30 giờ Hà Nội) ngày 5/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Y Sinh năm 2026 thuộc về nhà khoa học Karl Deisseroth người Mỹ và hai nhà khoa học người Đức là Peter Hegemann và Georg Nagel với công trình nghiên cứu về công nghệ quang di truyền học. 

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.