Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược xuất sắc của cách mạng Việt Nam

Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914-1/1/2024), sáng 29/12, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam” tại thành phố Huế. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta và là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thảo là hoạt động lớn, có ý nghĩa thiết thực trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh nhằm ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và tri ân những đóng góp lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Từ đó, đúc kết những bài học có giá trị, thực tiễn để giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và đẩy mạnh sâu rộng, toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Hội thảo thu hút 70 báo cáo, tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới về thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng. Qua đó khẳng định, Đại tướng là người cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà chính trị, quân sự tài ba, một tấm gương đạo đức sáng ngời. Hội thảo cũng tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn những quan điểm của Đại tướng về phát huy vai trò công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là nhà lãnh đạo chiến lược, người chỉ đạo thực tiễn xuất sắc của cách mạng Việt Nam. Phẩm chất, tài năng, những hoạt động cách mạng sôi nổi của Đại tướng đã để lại cho cách mạng Việt Nam một tài sản vô cùng quý báu cả về lý luận và thực tiễn trong lãnh đạo phong trào cách mạng, xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng vũ trang, xây dựng quân đội cách mạng, phát triển đường lối và nghệ thuật chiến tranh nhân dân của Đảng. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân yêu nước ở thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông sớm tham gia hoạt động cách mạng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1937. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng liên tục và sôi nổi, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng như: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II và khóa III), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, Bí thư Phân khu ủy Bình - Trị - Thiên, Bí thư Liên khu ủy 4, Trưởng ban Công tác nông thôn Trung ương, Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Quân ủy Miền, Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam…

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao 420 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện A Lưới.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.