Đại biểu 'tố' SIM rác mua bán dễ dàng, 'đòi' Bộ trưởng cam kết xử lý dứt điểm

Chiều ngày 31/10, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Quốc hội đã chất vấn đích danh Bộ trưởng Bộ TT&TT về vấn đề xử lý sim 'rác', trong đó nhấn mạnh liệu Bộ trưởng có thể đưa ra cam kết sẽ xử lý dứt điểm tình trạng này? Một đại biểu khác chia sẻ rằng chỉ cần ra cửa là có thể mua được SIM rác.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

Theo các đại biểu, sau những giải pháp quyết liệt của Bộ qua các thời Bộ trưởng, tình trạng SIM rác tuy có giảm, nhưng nó vẫn còn tồn tại, chưa thể xử lý dứt điểm được.  Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng 'xuất thân' từ một nhà mạng di động lớn, nên đại biểu kỳ vọng Bộ trưởng sẽ có giải pháp để khiến SIM rác không còn tồn tại.

Về vấn đề này, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, để quản lý SIM rác, phải có dữ liệu công dân chính xác, qua đó xác định "nhân thân" của người tới đăng ký để gắn vào SIM, gắn vào chứng minh thư nhân dân. Nhiều nước đã cài thông tin ảnh, vân tay và chứng minh thư (căn cước) trong hệ thống dữ liệu công dân của mình và khi đó, người đăng ký mua SIM chỉ cần trình chứng minh thư là có thể xác nhận được đầy đủ.

“Khi đó, công ty cung cấp SIM phải chụp ảnh, so sánh với dữ liệu điện tử trên chứng minh thư, nếu trùng khớp dữ liệu mới bán SIM. Đây là giải pháp căn cơ nhất", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, vừa qua chúng ta chưa giải quyết được nạn SIM rác cũng vì lý do này. Cần sớm nhanh chóng xây dựng dữ liệu công dân, không chỉ vì câu chuyện SIM rác mà còn cho cả việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, khi tranh tranh luận về vấn đề này, đại biểu Quốc hội cho rằng tình trạng SIM rác vẫn tiếp diễn, nếu đợi hoàn thiện liên thông dữ liệu dân cư mới quản lý được SIM rác thì quá chậm. Do đó, cần sớm quản lý tình trạng SIM rác.

XC/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.