Đại biểu Quốc hội kỳ vọng triển khai đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hiệu quả

Bên hành lang Quốc hội, các đại biểu bày tỏ hy vọng về việc triển khai tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam hiệu quả, đạt tiến độ.

Đại biểu Hồ Thị Minh, đoàn ĐBQH Quảng Trị: Cần cơ chế thoáng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là dự án đã bàn từ cách đây 15 năm, tới đây sẽ thành hiện thực. Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy đa số cử tri vui mừng, đồng thuận cao. Hy vọng đây là quyết sách đúng đắn. Dự kiến, dự án được đầu tư trong vòng 5 năm, theo dự báo kinh tế như hiện nay là khả quan, chúng ta sẽ đảm bảo được trần nợ công không quá mức cho phép và sẽ đem lại hiệu quả. Các nước trên thế giới đã làm đường sắt tốc độ cao từ lâu, Việt Nam cần cố gắng để thực hiện.

Trong triển khai các dự án, khó khăn nhất vẫn là khâu giải phóng mặt bằng. Cần có cơ chế thoáng, cơ chế mở hỗ trợ giải phóng mặt bằng và phải kiểm soát chặt, tránh lãng phí.

Chú thích ảnh
   Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH TP Hà Nội trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn ĐBQH TP Hà Nội: Huy động sự tham gia của các tập đoàn, nhà đầu tư trong nước

Việt Nam sẽ hình thành những tập đoàn mạnh, đứng đầu trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt.

Dự kiến, tổng vốn đầu tư cho tuyến đường sắt tốc độ cao khá lớn. Dù vậy, khả năng thu xếp vốn cũng không phải quá khó khăn nếu chúng ta có chiến lược đầu tư và thực sự chủ động. Nhìn vào dư địa nợ công hiện nay, việc huy động vốn không phải dồn vào một lúc, mà rải ra trong suốt quá trình đầu tư từ 12 - 15 năm. Như vậy, mỗi năm, bội chi ngân sách tăng thêm khoảng 1% cho đầu tư đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh đó, cũng phải tính đến những phương thức thu hút đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư; huy động các tập đoàn, nhà đầu tư trong nước tham gia vào quá trình đầu tư để không tạo áp lực về ngân sách.

Tin, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.