Đại biểu dân cử phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Chiều 27/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang phát biểu tại hội nghị. 

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh đã đạt các mục tiêu đề ra, bảo đảm bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh và cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp xã. Quá trình tổ chức bầu cử được thực hiện đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý, lấy tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đại biểu làm trọng tâm, phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của Quốc hội và địa phương.

Tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu đạt 99,99%, cao nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; không có khu vực nào phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả, tỉnh Vĩnh Long bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội; trong đó 77,78% có trình độ sau đại học, 100% có trình độ lý luận chính trị cao cấp, đại biểu nữ đạt 22,22%. Đối với HĐND tỉnh, bầu đủ 85 đại biểu; trong đó, nữ đạt 37,65%, đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 12,94%, đại biểu có trình độ sau đại học đạt 75,29% và 92,94% có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Ở cấp xã, toàn tỉnh bầu được 2.692/2.700 đại biểu HĐND. Tỷ lệ đại biểu nữ đạt 30,16%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 16,93%; đại biểu ngoài Đảng chiếm 3,42%; đại biểu có trình độ đại học và sau đại học chiếm gần 88,6%.

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy trình, quy định. Hoạt động tiếp xúc cử tri được tổ chức với hơn 4.300 hội nghị, thu hút trên 37.200 lượt cử tri tham dự. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động chào mừng ngày bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi, dân chủ trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Trần Trí Quang nhấn mạnh, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của nhân dân đối với sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, mỗi đại biểu cần gần dân, lắng nghe nhân dân với tinh thần chân thành, hành động trách nhiệm, kiên định mục tiêu vì lợi ích chung.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, điều nhân dân kỳ vọng không chỉ là sự ổn định về tổ chức mà còn là những chuyển biến rõ ràng trong thực tiễn. Do đó, các cấp, ngành cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời giải quyết những vấn đề thiết thực của người dân. Đồng thời tạo điều kiện để đại biểu dân cử thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho 304 tập thể, 328 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.