Các tôn giáo đồng hành, ủng hộ chủ trương, chính sách của TP Đà Nẵng

Ngày 18/3, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo Đề án của Trung ương về “Tổng kết 30 năm thực hiện Thông báo số 34-TB/TW ngày 14/11/1992 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chủ trương công tác đối với đạo Cao Đài" do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc. 

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, tôn giáo Cao Đài mang nhiều ý nghĩa lịch sử, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Đối với công tác tôn giáo nói chung và đạo Cao Đài nói riêng, chủ trương của Đảng, Nhà nước là khuyến khích các mặt tích cực, hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng lợi dụng tôn giáo.

Đoàn kiểm tra cũng nghe các báo cáo của thành phố Đà Nẵng về công tác vận động quần chúng, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo...

Theo Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, những năm qua, chức sắc, chức việc, đồng bào đạo Cao Đài và các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đồng hành, ủng hộ việc triển khai chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố, thực hiện lối sống tốt đời, đẹp đạo. Các chức sắc, đồng bào tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, các tôn giáo trên địa bàn thành phố tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19, ủng hộ hàng trăm triệu đồng cho Quỹ vaccine phòng COVID-19, hỗ trợ hiện vật, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm và cứu trợ hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế bị ảnh hưởng do dịch bệnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà cho hộ nghèo, tặng suất quà cho các hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó, thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, mĩ quan, môi trường và đô thị, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 9 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân với trên 200 cơ sở thờ tự, công trình tôn giáo, hơn 180 ngàn tín đồ các tôn giáo.

Trước đó, ngày 17/3, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực dẫn đầu đã có chuyến thăm, tặng quà tại Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài (quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các chức sắc, tín đồ trong công tác phòng, chống dịch và đánh giá cao kết quả hoạt động thời gian qua của Hội Thánh Truyền giáo Cao Đài.

Tin, ảnh: Quốc Dũng (TTXVN)
Hà Nội mong muốn văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đồng hành trong các dự án lớn
Hà Nội mong muốn văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo đồng hành trong các dự án lớn

Chiều 18/1, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng và các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN