Tri ân tình nguyện viên tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19

Sáng 27/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón và tri ân các tình nguyện viên tôn giáo đã hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

20 tình nguyện viên tôn giáo trở về từ Bệnh viện hồi sức chuyên sâu COVID-19 lần này là đợt cuối cùng trong tổng số 679 tình nguyện viên tôn giáo tham gia hỗ trợ tuyến đầu chống dịch COVID-19 theo chương trình Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức. 

Chú thích ảnh
Trao tặng bằng tuyên dương của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Bằng công đức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố cho các tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ lực lượng tuyến đầu tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, bác sỹ chuyên khoa I Phạm Hoàng Dương xúc động gửi lời cảm ơn, tri ân sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các tình nguyện viên tôn giáo đã kề vai sát cánh cùng lực lượng y tế trong trận chiến với COVID-19. Trong thời gian qua, hơn 500 lượt tình nguyện viên tôn giáo đã chung tay cùng lực lượng y, bác sỹ của Bệnh viện trong công tác cứu chữa, giành giật sự sống cho khoảng 4.000 bệnh nhân mắc COVID-19. Bên cạnh việc trực tiếp cùng y, bác sỹ chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh, các tình nguyện viên tôn giáo còn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu các công việc ngoài phòng bệnh; trở thành nguồn động viên bệnh nhân, y bác sỹ, lượng lượng tuyến đầu lạc quan trong cuộc đấu tranh với bệnh tật. 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng tri ân sự tham gia hỗ trợ của các tình nguyện viên, đồng thời ghi nhận sự cống hiến đầy trách nhiệm của các tình nguyện viên tôn giáo đồng hành cùng ngành y tế, chăm sóc bệnh nhân. Để Thành phố có được cuộc sống “bình thường mới” như hiện nay, bên cạnh công sức, nỗ lực cán bộ y tế, lực lượng tuyến đầu còn có đóng góp không nhỏ từ sự hỗ trợ tận tình, hiệu quả của các tình nguyện viên tôn giáo trong việc dấn thân vào hiểm nguy vì sự bình an của cộng đồng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phan Kiều Thanh Hương bày tỏ sự cảm ơn các cơ sở tôn giáo, các tình nguyện viên tôn giáo đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân cùng nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; đồng thời bày tỏ mong muốn tình nguyện viên sau kết thúc thời gian làm công tác hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện sẽ tiếp tục mang theo tinh thần thiện nguyện, ý thức đóng góp với cộng đồng, tiếp tục tham gia công tác phòng, chống dịch, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường.

Kể từ đợt ra quân đầu tiên ngày 22/7, đã có 679 tình nguyện viên là các linh mục, tu sỹ Công giáo, tăng ni, phật tử, tín hữu Tin Lành tham gia phục vụ hỗ trợ lực lượng y bác sỹ tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Thời gian phục vụ tại các bệnh viện của các tình nguyện viên là 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng, nhưng cũng có rất nhiều tình nguyện viên đã đăng ký và hiện đang tiếp tục công tác thiện nguyện của mình tại các bệnh viện COVID-19. 

Hiện nay, chương trình vận động tình nguyện viên tôn giáo tham gia tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát động đã kết thúc, nhưng vẫn còn hơn 160 tình nguyện viên tôn giáo là các linh mục, tu sỹ Công giáo,  tăng ni, phật tử đang thực hiện hỗ trợ tuyến đầu tại các bệnh viện COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình phối hợp trực tiếp giữa bệnh viện và các tổ chức tôn giáo.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân từ khu phố

Từ ngày 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn và nộp thủ tục dịch vụ công trực tuyến ngay tại khu dân cư vào buổi tối. Mô hình giúp người dân thuận tiện khi thực hiện thủ tục trên môi trường số.

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Đưa công nghệ vào bài học và đời sống

Tại TP Hồ Chí Minh, thư viện số giúp học sinh mở rộng cách tiếp cận tri thức, còn các dự án nghiên cứu đưa các em đến với những vấn đề như bụi gỗ, tiết kiệm năng lượng hay an toàn giao thông. Từ những môi trường học tập này, học sinh được rèn khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và tìm giải pháp cho đời sống.