Đà Nẵng siết chặt quản lý tàu cá

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa ký Công văn số 3767/UBND-SNNMT, yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường giám sát, quản lý chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Chi đội Kiểm ngư số 3 tuyên truyền chống khai thác IUU cho các thuyền trưởng, chủ phương tiện đánh bắt xa bờ tại Cảng cá An Hòa, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Theo đó, UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ giám sát chặt chẽ toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện trên địa bàn quản lý. Cụ thể, yêu cầu chủ tàu tuyệt đối không đưa tàu đi khai thác khi chưa có đủ giấy tờ. Đồng thời, phải tháo dỡ ngư cụ, thiết bị khai thác ra khỏi tàu; dán niêm yết công khai danh sách tàu cá không đủ điều kiện để người dân cùng giám sát; tăng cường kiểm tra thực tế, nắm rõ thông tin chi tiết của từng tàu cá như vị trí neo đậu; hiện trạng hoạt động, chủ tàu, kích thước. Bên cạnh đó, tổng hợp và gửi báo cáo kết quả giám sát về Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Biển đảo và Thủy sản) trước 11 giờ ngày thứ Sáu hàng tuần.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các đồn, trạm kiểm soát tuyến biển thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn; phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi, giám sát; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình đi khai thác khi chưa hoàn thiện giấy tờ; tăng cường tuần tra, kiểm soát trên biển, đặc biệt là vùng biển ngoài khu vực cảng. Bố trí đủ lực lượng để kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến nhằm xử lý triệt để và đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm IUU.

Thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ tàu có Giấy phép khai thác thủy sản và Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật gần hết hạn phải khẩn trương liên hệ Chi cục Biển đảo và Thủy sản để cấp đổi các loại giấy tờ, tránh việc tàu bị liệt vào danh sách không đủ điều kiện hoạt động.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Minh bạch quản lý nghề cá nhờ công nghệ số

Tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung nguồn lực khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trong đó, việc áp dụng công nghệ số đã góp phần minh bạch hóa dữ liệu nghề cá, tăng cường truy xuất nguồn gốc thủy sản.

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đòn bẩy phát triển kinh tế biển

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, tỉnh Đồng Tháp xác định kinh tế biển là động lực thúc đẩy tăng trưởng. Với 32 km bờ biển nằm ở phía Đông nối với các tỉnh trong nước và quốc tế, tỉnh Đồng Tháp có nhiều tiềm năng cùng lợi thế để phát triển kinh tế biển; trong đó, có nuôi trồng và đánh bắt thủy sản; hậu cần nghề cá; du lịch sinh thái biển; phát triển công nghiệp, cảng biển.

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Quản lý đội tàu, kiểm soát chặt hoạt động khai thác thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua kiểm tra công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại Cần Thơ và Vĩnh Long, các đoàn kiểm tra ghi nhận 100% tàu cá thuộc diện phải đăng ký đã được cập nhật lên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase), lắp đặt hệ thống giám sát tàu cá (VMS), định danh gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID) và đánh dấu theo quy định.