Đà Lạt thu hút hàng trăm nghìn du khách dịp đầu năm

Chiều 12/2 (mùng 3 Tết), UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đã có báo cáo nhanh tình hình tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và các hoạt động khác trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ 8 - 12/2/2024).
Chú thích ảnh
Hội hoa Xuân Giáp Thìn năm 2024 trong khuôn viên Vườn hoa thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thống kê nhanh, lượng du khách đến Đà Lạt tính từ ngày 8 - 12/2/2024 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến ngày mùng 3 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 153.000 lượt khách (khách qua lưu trú đạt 114.750 lượt khách), tăng 22,4% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế đạt 10.800 lượt, tăng 8% so với năm 2023, khách nội địa đạt 142.200 lượt, tăng 20,16% so với năm 2023. Dự kiến sắp tới lượng khách tiếp tục tăng bởi cao điểm của nghỉ Tết năm nay kéo dài từ chiều mùng 2 đến hết mùng 5 Tết (11 - 14/2). Thời điểm này, các khách sạn từ 3 - 5 sao sẽ đạt công suất từ 90 - 95%, các loại hình phòng nghỉ khác đạt 75 - 85% công suất.

Những ngày qua, lực lượng chức năng của thành phố Đà Lạt tiến hành kiểm tra, tuyên truyền việc chấp hành các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; chưa xảy ra những vấn đề nổi cộm về giá cả, thái độ phục vụ, chất lượng sản phẩm… làm ảnh hưởng đến chất lượng du lịch của thành phố.

Tình hình an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú được đảm bảo tốt. Đến nay chưa ghi nhận sự cố nào đối với du khách; chưa ghi nhận trường hợp các vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị liên quan duy trì các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bội tín trong kinh doanh, nâng ép giá, chèo kèo du khách. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, không để du khách sử dụng không gian công cộng, công viên để tổ chức dã ngoại, ăn uống, cắm trại tự phát làm mất mỹ quan, vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hợp tác thúc đẩy du lịch xuyên biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc

Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.