Đã có 24.000 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử

Sau hơn 1 năm triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, đã có khoảng 24.000 doanh nghiệp tham gia thực hiện.
Phát biểu trong "Lễ ký kết thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử giữa Tổng cục Thuế và các ngân hàng thương mại" tổ chức sáng 10/3, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho hay, sau hơn 1 năm triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, đã có khoảng 24.000 doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Theo Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam, con số doanh nghiệp trên được phân bố ở 14 tỉnh, thành phố và đã giúp ngân sách thu về trên 14.000 tỷ đồng qua kênh thông tin điện tử. Khẳng định sự tiện lợi của dịch vụ mới này, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho rằng, với cách nộp thuế điện tử, người nộp thuế có thể theo dõi và cập nhật tình hình nộp thuế của mình cũng như được sử dụng các dịch vụ gia tăng của các ngân hàng. "Việc nộp thuế hiện đã được thực hiện dễ dàng mọi lúc mọi nơi với dịch vụ nộp thuế điện tử", Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam nói.
Đã có 24.000 doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử ảnh 1

 Giải đáp vướng mắc lĩnh vực thuế cho doanh nghiệp tại phòng Tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã ký kết thoả thuận hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế với 15 Ngân hàng thương mại cổ phần gồm: Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, Á Châu, An Bình, Sài Gòn, Hàng hải Việt Nam, Quốc tế Việt Nam, Kỹ thương Việt Nam, Việt Nam Thịnh Vượng, Sài Gòn-Hà Nội, Đông Nam Á, Tiên Phong, Bưu điện Liên Việt, Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn Thương Tín, Bản Việt. Theo thoả thuận, hai bên sẽ xây dựng và triển khai hệ thống kết nối trao đổi thông tin để truyền, nhận và rà soát dữ liệu nộp thuế điện tử. Với sự góp mặt của những ngân hàng này, ông Nam nhận định, kế hoạch của ngành thuế là triển khai nộp thuế điện tử trên cả nước và đảm bảo năm nay sẽ có 90% doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế cho phương thức này. Ngoài ra, cũng theo ông, để tiếp tục tạo điều kiện cho người nộp thuế, từ nay tới hết năm 2016, ngành thuế sẽ ký kết triển khai dịch vụ với tất cả các ngân hàng.
Thuỳ Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.