Cựu Thủ hiến vùng Catalonia của Tây Ban Nha tiếp nhận ghế nghị sĩ EP

Ngày 13/1, cựu Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont - nhân vật đang bị Tây Ban Nha truy nã, đã có mặt tại Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp, tiếp nhận vị trí nghị sĩ mà ông này đắc cử trong cuộc bầu cử EP hồi tháng 5/2019.
Chú thích ảnh
Ông Carles Puigdemont khi còn giữ chức Thủ hiến Catalonia tới dự một cuộc họp ở Barcelona ngày 17/10/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Puigdemont đã bỏ lỡ phiên họp EP hồi tháng 7/2019 do lo ngại bị bắt giữ nếu ông tới Pháp, tham dự phiên họp EP.

Trở thành nghị sĩ EP, ông Puigdemont được hưởng quyền miễn trừ truy tố bất chấp việc Tây Ban Nha đang tìm cách đưa ông về nước xét xử với tội danh tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về quy chế độc lập cho vùng lãnh thổ này bất chấp lệnh cấm từ tòa án Tây Ban Nha hồi năm 2017.

Hôm 10/1 vừa qua, Tòa án Tối cao Tây Ban Nha đã chính thức đề nghị EP tước quyền miễn trừ truy tố của ông Puigdemont. Hiện EP chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào trước đề nghị của Tây Ban Nha. Tuy nhiên trong trường hợp, các nghị sĩ EP quyết định tước quyền miễn truy tố đối với nhân vật này, tiến trình sẽ phải mất vài tuần, thậm chí vài tháng, theo đó quy trình dẫn độ ông Puigdemont mà Bỉ đình chỉ hồi tháng 1 có thể được kích hoạt lại.  

Ông Puigdemont và cựu Phó Thủ hiến vùng Catalonia, Oriol Junqueras đều đắc cử trong cuộc bầu cử EP hồi tháng 5, tuy nhiên trong khi ông Puigdemont rời Tây Ban Nha sống lưu vong tại Bỉ, ông Junqueras tiếp tục ở trong nước và lĩnh án 13 năm tù giam hồi tháng 10/2019 với các tội danh nổi loạn và lạm dụng quỹ công.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.