Cuba, Nga đàm phán xây dựng nhà máy lọc dầu

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 22/7, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Babakov Alexander Mikhailovich cho biết nước này đang đàm phán với Cuba về khả năng xây dựng một nhà máy lọc dầu ở đảo quốc Caribe này.
Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu ở thành phố Gubkinsky, Tây Siberia, LB Nga. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Đây là một trong số những nội dung được đưa ra thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin tới Cuba.

Ông Mikhailovich chỉ rõ Cuba có dầu thô nhưng vẫn phải nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ và chưa thể sản xuất tại chỗ. Nhà lập pháp của đảng “Nước Nga Công bằng - Vì sự thật” đề xuất thu hút các doanh nghiệp lớn ở Nga tham gia vào dự án này. Theo Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, sau dự án xây dựng nhà máy lọc dầu có thể là nhà máy sản xuất phân bón tại Cuba.

Nga hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của Cuba. Theo dữ liệu chính thức, năm 2022, trao đổi thương mại song phương đạt 451 triệu USD, trong đó 92% là từ hoạt động xuất khẩu dầu và các sản phẩm dẫn xuất đến Cuba. Nga đã nối lại nguồn cung cấp dầu thô cho Cuba từ tháng 3 sau một năm gián đoạn.          

Hiện nay, Venezuela là nhà cung cấp dầu chính của Cuba, nhưng lượng xuất khẩu đã giảm trong những năm gần đây. Năm ngoái, Mexico cũng đã xuất khẩu một lượng dầu đáng kể sang Cuba.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.