Cuba: Giao dịch bất động sản tăng mạnh

Hai năm sau khi chính phủ nước này quyết định mở cửa thị trường bất động sản, hoạt động mua bán nhà ở tại Cuba liên tục tăng và đạt tới 80.000 giao dịch thành công trong năm 2013.

Hai năm sau khi chính phủ nước này quyết định mở cửa thị trường bất động sản, hoạt động mua bán nhà ở tại Cuba liên tục tăng và đạt tới 80.000 giao dịch thành công trong năm 2013.

Cuba: Giao dịch bất động sản tăng mạnh ảnh 1

Một phụ nữ đang xem thông tin bán nhà ở La Habana. Ảnh: Internet.

Cơ quan đăng ký tài sản của Bộ Tư pháp Cuba thông báo đã tiến hành hơn 200.000 thủ tục chuyển nhượng bất động sản giữa các các nhân trong năm 2013, bao gồm cả mua bán, cho tặng, thừa kế và đổi nhà. Số lượng giao dịch mua bán đã tăng gấp đôi so với năm 2012 khi thị trường bất động sản mới bắt đầu được hoạt động.

Theo thống kê chính thức, Cuba hiện có khoảng 3,7 triệu nhà ở, trong đó 85% thuộc quyền sở hữu của các cá nhân.

Cuối năm 2011, Chính phủ Cuba đã chính thức cho phép chuyển nhượng, mua bán hoặc cho tặng bất động sản. Quyết định này nằm trong khuôn khổ một loạt các biện pháp nhằm triển khai lộ trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đất nước do Đại hội Đảng lần thứ VI thông qua hồi tháng Tư năm 2011. Theo quy định mới, công dân Cuba có quyền được sở hữu một ngôi nhà tại thành phố và một căn nhà thứ hai thuộc các khu vui chơi, giải trí tại các bãi biển hoặc ở nông thôn.

Hoài Nam

(P/v TTXVN tại Cuba)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.