05:19 03/05/2020

Cửa ngõ miền Tây, phà Cát Lái ùn tắc kéo dài khi người dân quay trở lại TP Hồ Chí Minh

Chiều 3/5, hàng ngàn ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng bước trên Quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh. Tại phà Cát Lái, ở phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai), tình trạng ùn ứ cũng diễn ra không kém.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức chiều 3/5, Quốc lộ 1A đoạn đi qua huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài do người dân đổ về TP Hồ Chí Minh sau 4 ngày nghỉ lễ.

Chú thích ảnh
Quốc lộ 1A hướng từ các tỉnh miền Tây về TP Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, ken đặc người, xe.
Chú thích ảnh
Nhiều người sợ ùn tắc giao thông nên đã đi khá sớm. Trời nắng và ùn tắc khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi.

Tình trạng ùn tắc bắt đầu vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày. Hàng ngàn phương tiện gồm xe khách, xe ô tô, xe máy nối đuôi nhau thành hàng dài, di chuyển hết sức khó khăn, nhất là đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về cầu Bình Điền. 

Chú thích ảnh
Dòng phương tiện phải nhích từng chút một qua khu vực ùn tắc.
Chú thích ảnh
Ùn tắc khiến nhiều người mệt mỏi.
Chú thích ảnh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc từ các tỉnh  miền Tây trở lại TP Hồ Chí Minh sau thời gian nghỉ lễ.

Tại bến phà Cát Lái (Quận 2), phía bến Nhơn Trạch (Đồng Nai) hàng ngàn ô tô, xe máy cũng nối đuôi nhau chờ qua phà kéo dài hàng trăm mét. 

Chú thích ảnh
Xe máy ùn ứ kéo dài hàng trăm mét tại phà Cát Lái hướng từ Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc bến phà Cát Lái, cho biết: “Khoảng 16 giờ 30 ngày 3/5, lượng phương tiện qua phà phía bên Nhơn Trạch bắt đầu tăng đột biến, nên đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài khoảng 500m, ước lượng khách qua phà chiều nay khoảng 70.000 lượt. Để khắc phục, đơn vị đã huy động thêm 30% nhân lực để bán vé và 6 chiếc phà hoạt động liên tục, trong đó có 1 chiếc 200 tấn và 5 chiếc 100 tấn”.

Chú thích ảnh
Ún tắc kéo dài phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) qua phà Cát Lái (quận 2, TP Hồ Chí Minh).

Trong khi đó, tại cửa ngõ phía Đông, hướng từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương về TP Hồ Chí Minh theo Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1K lại khá thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay kẹt xe.

Chú thích ảnh
Cửa ngõ phía Đông TP Hồ Chí Minh, hướng từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa -Vũng Tàu, Bình Dương về lại khá thông thoáng.

Theo đó, từ sáng 3/5, người dân đi chơi, đi du lịch từ các tỉnh thuộc khu vực phía Đông đã bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh trên các phương tiện cá nhân, lượng người và phương tiện trải đều trong cả ngày nên cuối giờ chiều 3/5, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây hay Quốc lộ 1A... tuy lượng phương tiện có đông, nhưng không xảy ra ù ứ nghiêm trọng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh-Hoàng Tuyết/Báo Tin tức