Cử tri Thừa Thiên – Huế kiến nghị nhiều vấn đề về an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Chiều 23/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV tại huyện Phong Điền.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Sau khi nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên – Huế thông báo tóm tắt những kết quả của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri huyện Phong Điền bày tỏ vui mừng và đánh giá cao trước kết quả của kỳ họp; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế tại địa phương, trong đó nhiều cử tri mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau bão lũ, sớm ổn định cuộc sống.

Cử tri xã Phong An, huyện Phong Điền bày tỏ, do ảnh hưởng của các đợt bão lũ vừa qua, tình hình sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua xã Phong An diễn biến phức tạp, với chiều dài hơn 650m, nhiều nơi ăn sâu vào nhà dân hơn 10m, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân. Thời gian qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng cũng như vật liệu gia cố tạm thời các điểm sạt lở. Về lâu dài, cử tri xã Phong An kiến nghị các cấp chính quyền bố trí kinh phí đầu tư xây dựng các tuyến kè vững chắc để người dân an tâm sinh sống và sản xuất.

Cử tri thị trấn Phong Điền kiến nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ nguồn giống cây trồng, vật nuôi để nông dân sớm khôi phục sản xuất; xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là ở các địa bàn có cao su bị gãy đổ do các cơn bão. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc bờ biển xâm thực ngày càng nghiêm trọng, cần có giải pháp đầu tư xây dựng các tuyến đê, kè kiên cố; khắc phục hệ thống kênh mương thủy lợi bị thiệt hại do mưa bão chuẩn bị để sản xuất vụ Đông Xuân; đầu tư sửa chữa tuyến tỉnh lộ 17; các tuyến đường lâm sơn; xây dựng trạm bơm nước mặn để phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng ven biển xã Phong Hải; ngân hàng có chính sách khoanh nợ để bà con trồng cao su tái sản xuất và chuyển đổi cây trồng...

Thay mặt UBND huyện Phong Điền, ông Hoàng Văn Thái - quyền Chủ tịch UBND huyện Phong Điền đã giải trình một số kiến nghị, đề xuất của các cử tri về các vấn đề thuộc trách nhiệm của huyện. Đối với vấn đề sạt lở bờ sông và xâm thực biển, thời gian qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức gia cố khẩn cấp tại các điểm sạt lở, xâm thực; cắm biển báo cảnh báo, thực hiện di dời tạm thời dân cư nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Về lâu dài, cần thiết phải xây dựng các tuyến kè kiên cố, tuy nhiên điều này vượt quá khả năng nguồn lực địa phương. Địa phương cũng đề nghị cấp trên quan tâm đầu tư xây dựng kè kiên cố, đồng thời có chính sách di dân tái định cư để đảm bảo an toàn cho người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ sâu sắc với những thiệt hại, mất mát về người và tài sản mà nhân dân và chính quyền tỉnh Thừa Thiên – Huế nói chung, huyện Phong Điền nói riêng phải gánh chịu trong những đợt lũ chồng lũ, bão chồng bão vừa qua. Bộ trưởng tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền sẽ nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống; công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 có thêm kết quả...

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, đối với những vấn đề mà cử tri đã kiến nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, tiếp thu và tổng hợp để trình các cơ quan có thẩm quyền và Quốc hội. Bộ trưởng đề nghị, các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do bão lũ; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân tái sản xuất; nghiên cứu tìm hướng đi để phát triển cây cao su ở vùng gò đồi bền vững, giảm thiểu thiệt hại của thiên tai...

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.