Công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu chú trọng

Ngày 5/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024, đã diễn ra tại Trung tâm hành chính tỉnh, với sự tham dự của 290 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Đại hội đã bầu ra Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 9 thành viên. Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024, với các nhiệm vụ cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm.

Cùng với đó, Măt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại Đại hội, ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, công tác tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo đến các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chung tay, góp sức xây dựng Quỹ “Vì biển, đảo quê hương” được hơn 11,5 tỉ đồng, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, động viên các chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng chấp pháp làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm để triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, qua đó động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, không ngừng đổi mới về hình thức, nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc. Thông qua Cuộc vận động, toàn tỉnh đã xây dựng được 143 mô hình tập trung vào 5 nội dung của Cuộc vận động.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.