08:18 04/08/2021

Công đoàn Thủ đô nỗ lực chăm lo người lao động gặp khó khăn

Tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có thêm 79 công nhân thuộc trường hợp F0, nâng tổng số công nhân, người lao động toàn thành phố mắc COVID-19 lên 240 người. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 3.364 doanh nghiệp đã dừng hoạt động; 14.389 doanh nghiệp bị ảnh hưởng; 6.548 công nhân mất việc làm, gần 40 nghìn công nhân thiếu việc làm.

Chú thích ảnh
Ngày 4/8, công nhân Công ty Cổ phần Tràng An nhận quà hỗ trợ từ Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 4/8, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội cho biết, hiện nay, trên địa bàn Thủ đô tiếp tục xuất hiện nhiều ca mắc COVID-19 trong cộng đồng khiến tình hình dịch bệnh lây lan phức tạp, khó lường. Đặc biệt, tại Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có thêm 79 công nhân thuộc trường hợp F0, nâng tổng số công nhân, người lao động toàn thành phố mắc COVID-19 lên 240 người. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, 3.364 doanh nghiệp đã dừng hoạt động; 14.389 doanh nghiệp bị ảnh hưởng; 6.548 công nhân mất việc làm, gần 40 nghìn công nhân thiếu việc làm.

Trước thực trạng đó, tổ chức Công đoàn Thủ đô chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp ứng phó với dịch bệnh, đồng thời quan tâm rà soát, nắm tình hình quan hệ lao động, đời sống, việc làm của người lao động nhằm hỗ trợ kịp thời. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân viên chức lao động, đặc biệt ưu tiên người lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, tiếp tục triển khai phương án tổ chức các “Siêu thị 0 đồng” và các “Tổ cứu trợ khẩn cấp công nhân” tại các địa phương và các khu chế xuất và khu công nghiệp, từ ngày 26/7 đến 4/8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm mô hình “Xe buýt siêu thị 0 đồng” với 7 chuyến xe vận chuyển hàng hóa và các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ khẩn cấp cho 8.974 người lao động tại 267 doanh nghiệp bị cách ly, phong tỏa. Dự kiến, ngày 5/8, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tiếp tục trao quà cho 2.417 công nhân lao động các quận, huyện, thị xã: Sơn Tây, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Công đoàn Viên chức Hà Nội. Theo thống kê, từ ngày 27/4 đến nay, các cấp Công đoàn đã trích kinh phí từ nguồn quỹ Công đoàn và vận động các nguồn lực xã hội hóa ủng hộ gần 120 tỷ đồng để hỗ trợ công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các lực lượng tuyến đầu và công nhân lao động trong các khu cách ly tập trung, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố…

Chia sẻ khó khăn trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử Nobel Việt Nam cho biết, công ty có hơn 300 công nhân lao động đang làm việc. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, do thiếu lao động trầm trọng, song công ty vẫn cố găng khắc phục để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh với phương án "3 tại chỗ", đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nghiêm ngặt, tránh "đứt, gãy" chuỗi sản xuất.

Chú thích ảnh
 Ngày 4/8, công nhân Công ty Cổ phần Tràng An nhận quà hỗ trợ từ Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa. Ảnh: TTXVN phát

Xúc động nhận món quà hỗ trợ từ lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sáng 4/8, anh Nguyễn Đức Mạnh, công nhân Công ty Cổ phần thực phẩm Richy miền Bắc (thuộc Cụm Công nghiệp thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng) chia sẻ: "Tôi rất phấn khởi trước sự động viên, hỗ trợ kịp thời từ các cấp Công đoàn Thủ đô. Giá trị tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp công nhân yên tâm lao động sản xuất và càng thêm tin tưởng vào sự chăm lo của tổ chức Công đoàn dành cho người lao động". Theo Phó Tổng Giám đốc phụ trách khu vực khối sản xuất Công ty Cổ phần thực phẩm Richy miền Bắc, đợt dịch bùng phát lần thứ 4 này khiến nhà máy thiếu khoảng 30% lao động, bởi do quy định người lao động không thể di chuyển được trong khi đó nhà máy không thể đáp ứng đủ chỗ ăn ở tại chỗ. Do vậy, Công ty đang tạm ngừng một số dây chuyền sản xuất, ưu tiên sản xuất các mặt hàng thiết yếu như bánh tươi, sản phẩm xuất khẩu...

Là một trong số công nhân lao động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Linh kiện Điện tử SEI Việt Nam, đang cách ly tại tòa nhà CT2 (Khu nhà ở công nhân, xã Kim Chung, huyện Đông Anh), chị Hoàng Thị Hương thực sự rất cảm động trước sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn Thủ đô. "Nhớ lại thời khắc khi biết thông tin Công ty có trường hợp F0, bản thân phải đi cách ly tập trung, tôi đã hoang mang và cảm thấy bất an. Ngay sau đó, đại diện Công đoàn đã có mặt để động viên chúng tôi yên tâm cách ly và tuyên truyền, nhắc nhở phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. Chúng tôi chỉ mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi, cuộc sống trở lại bình thường để được đi làm và có điều kiện, cơ hội tham gia, đóng góp vào các hoạt động Công đoàn - tổ chức đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi cho người lao động, luôn có mặt kịp thời khi chúng tôi cần”, chị Hương bày tỏ.

Đáng chú ý, trong ngày 4/8/2021, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh đã tới thăm, động viên 3 công nhân môi trường đô thị bị cướp và mất xe máy với số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng/người cùng một túi quà. Sự động viên, hỗ trợ kịp thời này đã góp phần giúp các công nhân lao động vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, cả Thủ đô phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của thành phố Hà Nội.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (sinh năm 1982, quê ở huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá, trọ ở Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội) là nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Hà Nội đang làm việc thu gom rác tại ngách 223 - 252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm bị 4 thanh niên dùng hung khí đe dọa cướp chiếc xe máy Yamaha biển số 35N1-5297. Hai trường hợp nữa được hỗ trợ là công nhân môi trường thuộc Chi nhánh Cầu Diễn cũng đã bị mất xe máy trong giờ làm việc ban đêm. Các công nhân này đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Minh Nghĩa (TTXVN)