Công an TP Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung hình thức lao động công ích khi vi phạm giao thông

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) đang nghiên cứu đề xuất bổ sung biện pháp xử phạt vi phạm giao thông bằng hình thức lao động công ích như quét rác, dọn dẹp vệ sinh công cộng. Giải pháp này nhằm nâng cao tính giáo dục, răn đe và đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm xã hội của người vi phạm.
Chú thích ảnh
 Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08 cung cấp thông tin vào chiều 2/10.

Chiều 2/10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng PC08 cho biết, thực tế cho thấy mức xử phạt tiền hiện nay chưa đủ sức để ngăn chặn hành vi tái phạm, do đó việc áp dụng lao động công ích được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả trực tiếp, giúp người vi phạm nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Bình, các hoạt động lao động công ích có thể bao gồm: dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác, dọn dẹp tại các điểm công cộng hoặc hỗ trợ kẻ vạch sơn trên đường. Những hình thức này vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sức răn đe, buộc người vi phạm gắn kết hành vi sai phạm với trách nhiệm khắc phục cụ thể.

Chú thích ảnh
Người dân vi phạm giao thông sẽ bị xử phạt khá nặng kèm theo nhiều hình thức răn đe khác. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính, các biện pháp xử phạt chính gồm: cảnh cáo, phạt tiền, tước giấy phép lái xe, tạm giữ hoặc tịch thu phương tiện và buộc khắc phục hậu quả. Hiện Việt Nam chưa có tiền lệ áp dụng lao động công ích trong lĩnh vực giao thông, nhưng kinh nghiệm từ các quốc gia như Singapore, Hàn Quốc hay Nhật Bản đã cho thấy hiệu quả tích cực khi người vi phạm vừa bị ràng buộc pháp lý, vừa trực tiếp thấy tác động xã hội của hành vi sai phạm.

Theo đó, PC08 sẽ tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung hình thức này vào Luật Xử lý vi phạm hành chính và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ chế thực hiện chi tiết, bao gồm quy định hành vi áp dụng, thời gian lao động, đơn vị giám sát cùng quyền và nghĩa vụ của người vi phạm.

"Sau khi được thông qua, hình thức lao động công ích sẽ được thí điểm tại một số địa bàn trọng điểm trước khi triển khai rộng rãi. Việc áp dụng sẽ đảm bảo tính nhân văn, phù hợp với sức khỏe, an toàn và không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người vi phạm. Đây được xem là bước đi mới trong nỗ lực xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn tại TP Hồ Chí Minh", Thượng tá Nguyễn Văn Bình cho biết.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.