Công an Hà Nam có 7 lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 13/2, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, 7 lãnh đạo Công an cấp phòng tự nguyện viết đơn xin nghỉ công tác trước tuổi hưởng chế độ hưu trí nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.

Cụ thể là 3 Trưởng phòng và 4 Phó Trưởng phòng gồm: Đại tá Nguyễn Quốc Chiến, sinh năm 1966, Trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Hồng Sơn, sinh năm 1966, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động; Thượng tá Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 1967, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị; Thượng tá Lã Quốc Khánh, sinh năm 1965, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa; Thượng tá Vũ Hồng Phương, sinh năm 1965, Phó Trưởng Phòng An ninh kinh tế; Thượng tá Trần Quốc Huy, sinh năm 1967, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế; Thượng tá Hoàng Minh Tiến, sinh năm 1968, Phó Trưởng Phòng Tham mưu.

Họ đều trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các lãnh đạo cấp phòng này có những đóng góp quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Nam trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.