Con đường tại Phú Thọ chưa làm xong đã hỏng là thông tin không chính xác

Dự án xây dựng hệ thống giao thông kết nối các xã vùng phía Nam với trung tâm huyện Hạ Hòa (tỉnh Phú Thọ) có chiều dài hơn 8 km, tổng kinh phí đầu tư hơn 100 tỷ đồng. Mặc dù công trình vẫn đang trong quá trình thi công, nhưng gần đây một số phương tiện thông tin đại chúng cho rằng, công trình thi công không đảm bảo chất lượng, vừa hoàn thành đã hư hỏng, gây hoang mang cho người dân.
Theo những thông tin được đăng tải, người dân có thể dùng tay bóc lớp bê tông nhựa, dễ dàng bẻ vỡ như xốp và cho rằng đường không đảm bảo chất lượng. Khu vực có đoạn đường này là ở khu 8, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa.
Có mặt tại hiện trường, theo quan sát của phóng viên TTXVN, đây là vị trí đấu nối giữa đường với cổng của nhà dân, vị trí này đã ra khỏi mép đường khoảng 50 cm. Được biết, nhiều hộ dân sống hai bên đường đều xin đơn vị thi công số bê tông nhựa này để san thành lối đi vào cổng gia đình mình.

Là một trong những hộ xin bê tông nhựa, chị Trần Thị Kim Tỏa, ở khu 8, xã Yên Luật khẳng định: “Chỗ họ bóc hôm nọ là ở đây, là gia đình tôi xin bên thi công để đổ và tự san gạt thêm cho liền quán bán hàng với đường. Còn chất lượng mặt đường đảm bảo hay không, người dân chúng tôi không biết về kỹ thuật nên không nói được”.

Cũng giống như gia đình chị Tỏa, bà Trương Thị Mão, ở khu 9, xã Yên Luật cho biết, rất nhiều hộ dân ở đây đều xin bê tông nhựa để tự san gạt vào cổng nhà. Các địa điểm trong clip phản ánh hầu hết là ở cổng nhà họ chứ không nằm ở phần đường thi công.

Đoạn đường đi qua khu 8 và khu 9 của xã Yên Luật có chiều dài 1,7 km do Công ty cổ phần xây dựng giao thông Hồng Hà thi công. Đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi, với chiều rộng 5,5 m, độ dày 7 cm, mặt đường thảm nhựa bê tông hạt trung. Theo đại diện Công ty, tất cả các địa điểm trong clip đều nằm ngoài chỉ giới mặt đường, tức là không phải trách nhiệm của đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Minh Giang, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng giao thông Hồng Hà bức xúc: “Những hình ảnh đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng vừa qua là không khách quan, không phản ánh đúng bản chất sự việc. Việc đăng tải thông tin sai lệch không những làm người dân hoang mang mà còn ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Công ty. Nếu chúng tôi làm đường không đảm bảo kỹ thuật, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Trước đó, ngày 18/5, UBND huyện Hạ Hòa đã ban hành Văn bản số 92 giao Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ban Quản lý đầu tư xây dựng và UBND xã Yên Luật kiểm tra, giám sát về chất lượng của tuyến đường. Kết quả kiểm tra cho thấy, tất cả các thông số về kích thước hình học, độ rộng, về cấp phối vật liệu đạt yêu cầu so với thiết kế của công trình.

Ông Khuất Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện Hạ Hòa cho biết thêm, vào ngày đổ bê tông thảm nhựa, có một hộ dân xin bê tông nhựa để rải vào cổng nhà mình, nhưng yêu cầu đơn vị thi công phải cho máy san gạt. Phía đơn vị thi công chỉ đồng ý cho bê tông và không đồng ý việc lu lèn.
Có thể đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của các clip được đăng tải trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Điều đáng nói, người trong clip bóc đường là thành viên gia đình này, người quay clip và trả lời phỏng vấn là anh em họ hàng của gia đình này. Về chất lượng công trình, các cơ quan chức năng có thể kiểm tra được.

Hiện nay, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Hồng Hà đang thi công 0,8 km còn lại thuộc gói thầu thi công lề gia cố đường. Huyện Hạ Hòa sẽ tiếp tục giám sát việc thi công và chất lượng công trình; đồng thời tuyên truyền người dân không đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến anh ninh trật tự xã hội và uy tín của doanh nghiệp.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa

Ngày 13/8, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký báo cáo gửi Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng và một số sở, ngành, đơn vị liên quan để làm rõ thông tin lún nứt cục bộ nền sân Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng).
TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

TP Hồ Chí Minh chỉ đạo rà soát việc đổi tên đường sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc

Sau bài viết “TP Hồ Chí Minh cân nhắc việc đổi tên đường sau sáp nhập” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đã giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát. Thành phố yêu cầu xây dựng phương án xử lý tổng thể, hài hòa, đúng quy định, đồng thời hạn chế gây xáo trộn đời sống người dân.
Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Cà Mau: Nâng cấp tuyến đường Đầm Dơi - Tân Tiến trong tháng 9

Trước phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về thực trạng xuống cấp của tuyến đường từ trung tâm xã Đầm Dơi đến xã Tân Tiến ảnh hưởng cho việc lưu thông, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân địa phương và tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông vào cuối tháng 7, ngành chức năng tỉnh Cà Mau đang đẩy nhanh tiến độ nâng cấp mở rộng tuyến đường trong tháng 9/2026.
https://cdnmedia.baotintuc.vn/Upload/YZmStSDTjb0M07hFJ2gA/files/2026/07/1/dong-lam-100726-3.jpg

Phản hồi TTXVN: Huế khẩn trương bố trí tái định cư cho 53 hộ gia đình

Ngày 5/8, UBND phường Phong Điền, thành phố Huế cho hay, sau phản ánh của TTXVN về bài viết “Nguy cơ mất an toàn từ việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm”, chính quyền địa phương đã tổ chức rà soát, khảo sát hiện trạng và nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng để đề nghị các bên liên quan phối hợp khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho các hộ dân có nhà bị ảnh hưởng bởi việc khai thác mỏ đá Đồng Lâm.
Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Thông tin toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc ngày 23/8 là tin giả

Ngày 4/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh cho biết, thông tin “Toàn tỉnh Quảng Ninh đồng loạt treo cờ Tổ quốc vào ngày 23/8/2026 chào mừng thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương” là tin giả, không đúng sự thật, chưa được bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào của tỉnh Quảng Ninh ban hành hoặc xác nhận.