Cổ phiếu công nghệ bứt phá trước khi Mỹ công bố lạm phát

Thị trường chứng khoán thế giới phiên đầu tuần 7/9 chứng kiến đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ sắp công bố trong tuần này, yếu tố mang tính quyết định đến khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào ngày 16/9 tới.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Sau đợt bán tháo mạnh hồi tháng 7/2026, dòng tiền đang dần quay trở lại lĩnh vực công nghệ. Các nhà đầu tư đặt niềm tin lớn vào khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm qua, bất chấp các lo ngại về định giá cổ phiếu. Sự chú ý hiện đang đổ dồn vào báo cáo thu nhập của "gã khổng lồ" Oracle vào thứ Năm tới để đánh giá triển vọng tiếp theo của làn sóng AI.

Đà tăng này được dẫn dắt bởi các nhà sản xuất chip tại Seoul và Tokyo. Tại Hàn Quốc, giá cổ phiếu Samsung tăng mạnh 5,7%, trong khi cổ phiếu của SK Hynix tăng tới 8,3%. Ở Nhật Bản, tập đoàn đầu tư công nghệ SoftBank ghi nhận mức tăng "khủng" hơn 11%.

Nhờ trụ đỡ công nghệ, chỉ số chứng khoán tại Seoul chốt phiên tăng hơn 4%, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) tăng 2,1%, chốt tại 66.399,84 điểm. Chứng khoán Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) tăng 1,7% nhờ cú hích từ hãng chip TSMC. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,1%, chốt tại 3.932,70 điểm. Trong khi đó, chỉ số Hang Seng (Hong Kong, Trung Quốc) giảm 0,9%, chốt tại 25.413,12 điểm,

Tại châu Âu, chi số FTSE 100 tại London giảm 0,1% xuống 10.822,13 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt giảm 0,2% xuống 26.006,53 điểm, còn chỉ số CAC 40 của Paris tăng 0,3% lên 8.306,15 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa nghỉ lễ.

Kỳ vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ đang ngày càng gia tăng sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm vượt dự báo vào ngày 4/9. Thêm vào đó, lạm phát đang đối mặt với rủi ro tăng do thị trường năng lượng biến động.

Chuỗi các cuộc không kích "ăn miếng trả miếng" giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua đã đẩy giá dầu thế giới đi lên. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá dầu diesel trung bình tại nước này đã chạm mức kỷ lục mới trong ngày 7/9, nguyên nhân do cơ sở hạ tầng lọc dầu ở vùng Vịnh chịu thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến với Iran.

Sự chú ý của thị trường hiện đổ dồn vào báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 của Mỹ, dự kiến công bố vào ngày 11/9. Giới phân tích nhận định nếu lạm phát lõi diễn biến xấu đi, kịch bản Fed tăng lãi suất gần như sẽ được chốt hạ.

Tại thị trường trong nước, chiều 7/9, chỉ số VN-Index giảm 31,44 điểm (1,70%) xuống 1.821,64 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 1,93 điểm (0,68%) xuống 280,60 điểm.

Minh Hằng/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.