World Cup nữ 2023: Đội tuyển giàu nhất giải đấu

Không chỉ là nhà đương kim vô địch thế giới, đội tuyển Mỹ còn là đội bóng của những triệu phú khi sở hữu 3 gương mặt trong Tốp 10 nữ cầu thủ giàu nhất thế giới gồm Megan Rapinoe, Julie Ertz, và Alex Morgan. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ Mỹ đăng quang ngôi vương ở World Cup 2019. Ảnh: dantri.com.vn

Những con số thống kê về sự giàu có của các tuyển thủ nữ tất nhiên vẫn khiêm tốn so với các siêu sao bóng đá nam, nhưng nếu so với các chân sút trong làng bóng đá nữ thì thu nhập của những ngôi sao của tuyển Mỹ thực sự là một ước mơ.

World Cup nữ 2023 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của thủ quân Megan Rapinoe. Nữ danh thủ sinh năm 1985 này đang thi đấu cho CLB OL Reign ở giải vô địch nhà nghề nữ Mỹ (NWSL) và khoác áo đội tuyển Mỹ từ năm 2006. Cô thi đấu 199 trận và ghi được 63 bàn thắng. Năm 2012, Megan Rapinoe từng đoạt HCV bóng đá nữ tại Olympic London.

Dù vậy, 2019 mới là năm đỉnh cao của cầu thủ này khi cô giúp Mỹ vô địch thế giới, qua đó đoạt cú đúp cá nhân Quả bóng vàng nữ và Cầu thủ hay nhất thế giới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Rapinoe cũng từng vô địch thế giới năm 2015, và cô là một trong những cầu thủ thành công nhất trong lịch sử World Cup nữ.

Với 447.000 USD/năm, Megan là một trong những cầu thủ có lương cao nhất trong năm 2023 và sở hữu tổng tài sản lên tới 3,7 triệu USD.    

Trong khi đó, cầu thủ Julie Ertz đang khoác áo Angel City FC tại giải NWSL. Chân sút sinh năm 1992 này trở thành thành viên của đội tuyển nữ Mỹ vào ngày 9/2/2013. Trong một thập kỷ qua, tiền vệ Ertz đã thi đấu 118 trận, ghi 20 bàn cho ĐT Mỹ và hai lần vô địch thế giới.

Năm 2015, Ertz là cầu thủ ít tuổi thứ hai của Mỹ, sau Morgan Brian (22 tuổi). Kể từ khi chuyển vào đá vị trí tiền vệ trung tâm, Ertz tỏa sáng rực rỡ cả trong màu áo CLB và ĐTQG. Cô đã hai lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất nước Mỹ (2017, 2019) và Cầu thủ hay nhất NSWL 2021.

Nhờ những thành công trên sân cỏ, Ertz cũng là một trong những cầu thủ nữ giàu nhất thế giới. Cô đang hưởng mức lương 430.000 USD/năm, và sở hữu khối tài sản lên tới 4,5 triệu USD.

Triệu phú thứ ba trong đội tuyển nữ của Mỹ là Alex Morgan. Cô là một trong hai cầu thủ đáng gờm nhất và giàu kinh nghiệm bậc nhất đội (bên cạnh Megan Rapinoe). Alex Morgan đang khoác áo Orlando Pride ở giải NWSL. Nữ cầu thủ sinh năm 1989 này cùng Carli Lloyd và Megan Rapinoe là đồng đội trưởng đội tuyển Mỹ trong giai đoạn 2018-2020, và là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại giải đấu năm nay.

Tại World Cup 2011, Morgan là cầu thủ trẻ nhất của tuyển Mỹ giành vị trí á quân. Một năm sau, cô gây ấn tượng mạnh mẽ với bàn thắng ở phút 123 vào lưới Canada tại bán kết Olympic London. Cuối năm đó, Morgan góp công vào 49 bàn thắng cho ĐTQG, bao gồm 28 bàn thắng và 21 kiến tạo. Không chỉ đoạt danh hiệu Cầu thủ nữ Mỹ của năm, cô còn được FIFA bình chọn danh hiệu Cầu thủ nữ hay nhất thế giới.

Trong hai kỳ World Cup 2015 và 2019, Morgan tỏa sáng giúp Mỹ lên ngôi vô địch, và cô đều được chọn vào đội hình tiêu biểu, bên cạnh danh hiệu Chiếc giày bạc 2019. Ở thời điểm hiện tại, Morgan đang là chân sút số một của tuyển nữ Mỹ với 121 bàn sau 207 trận. Cô hiện có mức lương 450.000 USD/năm và sở hữu tổng tài sản 4,6 triệu USD.

Phương Chi (TTXVN)
Tiền đạo Hải Yến lọt tốp 50 cầu thủ đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023
Tiền đạo Hải Yến lọt tốp 50 cầu thủ đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023

Theo lựa chọn của trang tin điện tử lớn nhất thế giới về bóng đá GOAL, không phải những ngôi sao tấn công nổi tiếng như Huỳnh Như hay Thanh Nhã mà tiền đạo Hải Yến mới là tuyển thủ Việt Nam lọt tốp 50 cầu thủ đáng xem nhất tại World Cup nữ 2023 sắp khai màn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN