Premier League trở thành 'thế lực thống trị' bóng đá châu Âu

Người Anh đang "nở mày nở mặt" khi có đến 5 đại diện Premier League góp mặt ở vòng tứ kết 2 cúp châu Âu mùa giải 2020 - 2021. Không quốc gia nào có nhiều đại diện hơn họ.

Chú thích ảnh
Ngoại hạng Anh áp đảo khi có tới 3 đại diện góp mặt ở tứ kết Champios League mùa này. Ảnh: Eurosports

Với Chelsea, Liverpool, Manchester City (Champions League), Arsenal, Man United (Europa League), nước Anh vượt trội ở vòng 8 đội mạnh nhất các cúp châu Âu mùa này. Tây Ban Nha có 3 đại diện nhưng lại bị cho là yếu thế vì chỉ còn Real Madrid tại Champions League. Bundesliga của Đức có Bayern Munich và Dortmund ở Champions League, trong khi Pháp, Bồ Đào Nha (Champions League), Italy, Hà Lan, CH Séc, Croatia (Europa League) đều chỉ có 1 đại diện.

Sau nhiều năm Champions League sống dưới cái bóng của các đội bóng Tây Ban Nha, Premier League đang cho thấy sự trỗi dậy. Màn trình diễn của các đội bóng đại diện cho Premier League đã thể hiện sức mạnh cũng như nhịp độ thi đấu rất cao của mình. Ở Europa League, Arsenal và MU cũng là những đội có màn trình diễn ấn tượng nhất cho đến thời điểm này và cũng được nhận định là ứng viên vô địch sáng giá.

Chú thích ảnh
Man City là ứng viên số 1 cho chức vô địch mùa này. Ảnh: Eurosports

Nhìn lại vòng 1/8 Champions League mùa này, chỉ có 3 đội giữ sạch lưới và đó đều là những đại diện của Premier League. Họ đã thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm tại sân chơi khắc nghiệt nhất châu Âu này. Man City không gặp quá nhiều khó khăn trước M’gladbach khi vượt qua đối thủ này 4 - 0 sau 2 lượt trận. Liverpool cũng giành vé đi tiếp khi đánh bại RB Leipzig với tổng tỷ số 4 - 0, Chelsea hạ đối thủ khó chơi Atletico Madrid với tỷ số chung cuộc 3 - 0. Nhìn vào kết quả này, không phải vì đối thủ yếu mà bởi các đội bóng đến từ Premier League thể hiện phong độ quá thuyết phục.

Không phải nhà ĐKVĐ Bayern Munich mà Manchester City mới là đội đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League mùa này. Cơ hội thắng của Manchester City cũng rất rộng mở khi họ bốc trúng lá thăm Borussia Dortmund ở tứ kết.

Cho đến lúc này The Citizens xứng đáng là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc cúp vô địch. Mùa giải năm nay, đội quân Pep Guardiola đã gần như xưng vương Premier League và có thể “toàn tâm toàn ý” vào Champions League.

Đối với Liverpool, khi ra sân chơi Champions League, The Kop được mệnh danh là “vua đấu cúp”. Đoàn quân HLV Jurgen Klopp có thể thất thường tại Ngoại hạng Anh nhưng tại giải đấu cao nhất châu Âu mùa giải năm nay, họ vẫn cho thấy sức mạnh rất lớn.

Chú thích ảnh
Dưới thời HLV Tuchel, Chelsea ngày càng hoàn thiện. Ảnh: Eurosports

Trong khi đó, Chelsea thật sự là ẩn số mà các đội khác phải dè chừng. Vào tứ kết mùa giải năm nay sẽ là lần đầu tiên của The Blues sau 7 năm vắng bóng. Dưới thời HLV Tuchel, đội bóng thủ đô nước Anh ngày càng hoàn thiện. Trong tay nhà cầm quân người Đức là một dàn quân thiện chiến và đủ sức cuốn bay mọi đối thủ.

Việc có tới 3 đại diện của Ngoại hạng Anh góp mặt ở tứ kết cho thấy mặt bằng chất lượng của giải đấu này đã vượt trội hơn so với các giải đấu còn lại. Việc áp đảo về số lượng cũng khiến khả năng họ có các đại diện vào chung kết cũng cao hơn.

Hai mùa trước từng diễn ra trận chung kết Champions League toàn Anh giữa Tottenham và Liverpool.

Người hâm mộ bóng đá Anh ắt chưa thể quên giai đoạn đỉnh cao của họ cách đây hơn 10 năm. Liên tục từ năm 2005 - 2012, giải Ngoại hạng Anh góp đến 8 đại diện trong 8 trận chung kết Champions League. Chức vô địch năm 2012 của Chelsea là điểm kết thúc cho một thập niên bùng nổ của bóng đá Anh. Liền 5 năm sau đó không có đại diện nào của Premier League góp mặt trong trận chung kết đấu trường số 1 châu Âu. Đến năm 2018, bóng đá Anh bắt đầu trở lại khi Liverpool liên tiếp lọt vào chung kết 2 năm liền.

Thành công của các đội bóng Xứ sở sương mù được góp sức và mang dấu ấn nhân tố  Đức, với Jurgen Klopp tại Liverpool và Thomas Tuchel ở Chelsea. Các cầu thủ Đức cũng ảnh hưởng nhiều trong lối chơi của Arsenal, Chelsea, Man City lúc này.

Cùng với đó, những ngôi sao quốc nội hiện tại cũng in đậm dấu giày ở thành công của các CLB. Ở Man City, Sterling và Foden lĩnh xướng hai cánh tấn công của đội. Liverpool hầu như không thể chiến thắng mà thiếu Arnold cùng Henderson. Trong khi đó, đội bóng luôn vung tiền mua ngôi sao như Chelsea giờ đây lại là đội chuộng "hàng nội địa" với những Mount, James, Chilwell, Abraham...

Minh Đăng/Báo Tin tức
Tứ kết Champions League: PSG đụng Bayern Munich, Real Madrid đối đầu Liverpool
Tứ kết Champions League: PSG đụng Bayern Munich, Real Madrid đối đầu Liverpool

Lá thăm may rủi đã đưa nhà đương kim vô địch Bayern Munich gặp lại "cố nhân" Paris Saint-Germain, trong khi đó hai đội bóng giàu thành tích nhất đấu trường số 1 châu Âu là Real Madrid và Liverpool sẽ phải loại nhau ở tứ kết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN