Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 2/12 tại SEA Games 30

Ngày 2/12, Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) tiếp tục tranh tài ở các môn Bóng rổ, Tennis, Cử tạ, Wushu, Bóng chuyền, Arnis, Kurush, Bi sắt, Cờ vua, Pencak Silat, Bóng chuyền bãi biển, Xe đạp…

Chú thích ảnh
Võ gậy nữ bất ngờ mang về 3 HCV vào tối ngày thi đấu 1/12. Ảnh: Đoàn TTVN

Môn cử tạ tiếp tục là niềm hy vọng vàng của ngày 2/12. Hôm nay, VĐV Ngô Thị Quyên thi đấu nội dung 49kg cử tạ nữ, VĐV Thạch Kim Tuấn tham dự nội dung 61kg cử tạ nam (lúc 13h) và VĐV Nguyễn Thị Thúy thi đấu nội dung 55kg cử tạ nữ.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, Thể thao Việt Nam đã thành công rực rỡ với việc giành được 10 HCV, 13 HCB, 9 HCĐ, tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, sau chủ nhà Philippines.

Quần vợt diễn ra các nội dung đơn. Tham gia thi đấu có các tay vợt Daniel Cao Nguyen, Lý Hoàng Nam ở nội dung đơn nam; Savanna Ly Nguyen và Fodor Csilla ở nội dung đơn nữ.

Võ gậy Arnis tiếp tục diễn ra 8 nội dung bán kết trong buổi sáng và thi đấu chung kết ngay trong buổi chiều. Sau ngày thi đấu thứ nhất bất ngờ giành 3 huy chương vàng võ gậy Arnis nữ, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục hy vọng giành thêm vàng từ võ gậy.

Võ Kurash cũng thi đấu 5 nội dung chung kết trong buổi chiều. Các võ sĩ Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Thanh Thủy, Lê Đức Đông, Vũ Ngọc Sơn, Bùi Minh Quân hy vọng sẽ tăng vàng cho tuyển Kurash.

Đua xe đạp đáng chú ý sẽ diễn ra hai nội dung chung kết. Trong đó cua rơ Quàng Thị Soan thi đấu nội dung đổ đèo nữ. Cua rơ Hà Thế Long thi đấu nội dung đổ đèo nam.

Wushu sau ngày thi đấu chưa thật thành công sẽ tiếp tục ngày thi đấu thứ hai. Trong buổi sáng, các nam võ sĩ thi đấu các nội dung chung kết biểu diễn. Cao Khắc Đạt, Phạm Quốc Khánh thi đấu chung kết Nam Côn nam, võ sĩ Trần Xuân Hiệp thi đấu Đao thuật nam.

Các nội dung đối kháng diễn ra các trận bán kết trong buổi chiều. Giải nữ có sự tham gia của võ sĩ Nguyễn Thị Chinh (hạng cân 48kg nữ), Nguyễn Thị Trang (hạng cân 65kg nữ). Phía các nam võ sĩ, Vũ Minh Đức thi đấu hạng cân 48kg nam, Đinh Văn Hương thi đấu hạng cân 52kg nam. Nghiêm Văn Ý thi đấu hạng cân 56kg nam, Bùi Trường Giang thi đấu hạng cân 60kg nam, Lê Tuấn Anh thi đấu hạng dân 65kg nam.

Chú thích ảnh
Bảng tổng sắp huy chương cập nhật đến 23h ngày 1/12. Ảnh: TTXVN

Bóng chuyền nam có trận đấu đầu tiên ở vòng loại gặp tuyển bóng chuyền nam Indonesia. Bóng rổ 3x3 tiếp tục là các trận đấu vòng bảng thi đấu trong buổi sáng. Tuyển nữ bóng rổ có trận gặp nước chủ nhà Philippines và Myanmar. Tuyển bóng rổ nam có trận gặp Indonesia và Myanmar.

Trong buổi chiều, môn thể dục dụng cụ diễn ra các nội dung vòng loại đơn môn nữ và chung kết toàn năng nữ. Các VĐV tham dự có Trần Đoàn Quỳnh Nam, Đỗ Thị Vân Anh, Đỗ Thị Ngọc Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Tại địa điểm thi đấu Subic, cờ vua thi đấu hai nội dung cờ nhanh nam và nữ lúc 10h sáng. Các kỳ thủ hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Lê Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Mai Hưng sẽ thi đấu nội dung này. Ở SEA Games lần này, mục tiêu của cờ vua Việt Nam vẫn là ngôi đầu toàn đoàn.

Pencak Silat bắt đầu chiến dịch săn vàng ở 3 nội dung biểu diễn. Võ sĩ Vũ Tiến Dũng thi đấu nội dung quyền biểu diễn một người Seni Tunggal. Võ sĩ Trần Đức Danh, Lê Hồng Quân thi đấu nội dung quyền biểu diễn hai người Regu. Và các võ sĩ Vũ Tiến Dũng, Lưu Văn Nam, Nguyễn Xuân Thành thi đấu nội dung quyền biểu diễn đối kháng Seni Ganda.

Hai môn phối hợpba môn phối hợp diễn ra nội dung chung kết đơn nam, đơn nữ và tiếp sức hỗn hợp. Ba môn phối hợp là nội dung thi đấu rất thành công của các VĐV nước chủ nhà.

Cầu mây diễn ra nội dung đồng đội nam. Ở vòng loại, đội cầu mây nam Việt Nam có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Lào trong buổi sáng.

Trong ngày, bi sắt Pentaque ra quân nhưng cũng chỉ thi đấu các vòng đấu loại. Tương tự, bóng chuyền bãi biển cũng có trận đấu vòng loại nội dung đồng đội nữ trong buổi sáng.

Đánh giá về ngày thi đấu đầu tiên, Trưởng đoàn Trần Đức Phấn vui mừng: “Các VĐV, HLV, chuyên gia đã thể hiện được tinh thần, ý chí của người Việt Nam, nghị lực, bản lĩnh, vững vàng vượt qua mọi khó khăn để giành thành tích cao nhất trong ngày thi đấu đầu tiên”.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn cũng mong muốn các thành viên Đoàn TTVN tiếp tục phát huy tinh thần, ý chí của người Việt Nam trong những ngày thi đấu sắp tới, để thi đấu hết mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Ông Phấn cũng cho biết ngay trong buổi họp Đoàn đêm 1/12, Đoàn TTVN cũng đã thưởng nóng cho các VĐV đoạt HCV. Mức thưởng nóng 25 triệu đồng cho mỗi chiếc HCV. Riêng chiếc HCV “mở hàng” ở môn xe đạp băng đồng của Như Quỳnh được Đoàn thưởng thêm 10 triệu đồng.
L. Sơn/Báo Tin tức
Kết thúc buổi sáng ngày đầu tiên thi đấu, Việt Nam đã có 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ
Kết thúc buổi sáng ngày đầu tiên thi đấu, Việt Nam đã có 2 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ

Trong buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên của SEA Games 30 (1/12), đoàn Thể thao Việt Nam có được 2 tấm HCV. Một buổi thi đấu thành công của các vận động viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN