Hồ sơ 'khủng' giám đốc kỹ thuật người Nhật của đội tuyển Việt Nam

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chuẩn bị công bố ông Koshida Takeshi là Giám đốc kỹ thuật (GĐKT). Nhưng ông Koshida Takeshi là ai và vì sao được VFF lựa chọn?

Chú thích ảnh
Cựu tuyển thủ Nhật Bản Koshida Takeshi là GĐKT mới của bóng đá Việt Nam. Ảnh: AFF

Ông Koshida Takeshi là cựu hậu vệ, cựu tuyển thủ Nhật Bản giai đoạn 1980 - 1985.

Ông sinh ngày 19/10/1960. Sau khi tốt nghiệp đại học Tsukuba thì Koshida Takeshi gia nhập CLB Nissan Motors năm 1983, cùng đội bóng này vô địch cúp Hoàng Đế các năm 1983 và 1985.

Ở mùa giải 1988 - 1989, dù Nissan Motors đoạt cúp JSL và vô địch cúp Hoàng Đế nhưng Koshida Takeshi vẫn chia tay đội bóng này vào cuối mùa.

Năm 1990, Koshida Takeshi trở lại quê nhà và gia nhập CLB Kanazawa, đội bóng chơi ở giải cấp vùng của Nhật Bản. Ông giã từ sân cỏ năm 1996.

Tổng cộng, Koshida Takeshi chơi 96 trận đấu và ghi 6 bàn trong sự nghiệp ở cấp độ CLB.

Ở cấp độ quốc gia, Koshida Takeshi từng chơi cho đội U20 Nhật Bản ở World Cup U20 năm 1979. Tháng 12/1980, anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Nhật Bản tham dự vòng loại World Cup 1982.

Koshida Takeshi đá trận đầu tiên cho tuyển Nhật Bản là trận đấu với Singapore. Ông từng tham dự ASIAD 1982, vòng loại Olympic mùa hè 1984, vòng loại World Cup 1986.

Tổng cộng, Koshida Takeshi chơi 19 trận cho tuyển Nhật Bản trong giai đoạn 1980 - 1985.

Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ, Koshida Takeshi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông từng có hơn 30 năm kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển U17 và U22 Nhật Bản.

Koshida Takeshi đã có bằng Chuyên nghiệp (Pro License) của LĐBĐ châu Á cũng tập trung vào công tác quản lý bóng đá. Cách đây gần 10 năm, ông từng làm GĐKT ở một số CLB tầm trung ở Nhật Bản.

Hồ sơ sự nghiệp của ông Koshida Takeshi là lý do quan trọng thúc đẩy VFF chọn ông làm GĐKT cho bóng đá Việt Nam. Cựu tuyển thủ Nhật Bản sẽ đảm trách khâu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực bóng đá trẻ cho Việt Nam.

Trước mắt, ông Koshida Takeshi sẽ sát cánh cùng ông Troussier và đóng vai trò là phụ tá đắc lực cho HLV người Pháp trong khâu đào tạo, tìm kiếm, lựa chọn nhân sự cho đội tuyển quốc gia cũng như đội U22 Việt Nam.

Theo Thethaovanhoa.vn
Đội tuyển Việt Nam có thêm trận giao hữu với đối thủ hạng 90 thế giới
Đội tuyển Việt Nam có thêm trận giao hữu với đối thủ hạng 90 thế giới

Nằm trong kế hoạch hướng tới vòng loại World Cup 2026, sau trận giao hữu với đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 15/6, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm một trận đấu nữa trên sân Thiên Trường, Nam Định vào ngày 20/6.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN