Cung đường chạy môn marathon SEA Games 31 qua những tuyến phố nào của Hà Nội?

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam vừa công bố cung đường chạy môn marathon của SEA Games 31 gồm 8 vòng lặp, với tổng chiều dài là 42,195 km.

Chú thích ảnh
Cung đường chạy thi đấu marathon của SEA Games 31 sẽ nằm hoàn toàn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Ảnh: TTXVN

Theo công bố của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cung đường thi đấu marathon của SEA Games 31  áp dụng cho 2 nội dung thi đấu là marathon nam và marathon nữ.

Cung đường chạy này nằm hoàn toàn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, bao gồm: Bên trong sân vận động và khuôn viên sân vận động Mỹ Đình, một phần đường đua xe ô tô Công thức 1 (F1) và các tuyến đường như Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo.

Lộ trình đường đua gồm 8 vòng lặp lại, mỗi vòng 5,5 km, cụ thể, như sau: Xuất phát từ cổng sân Mỹ Đình trên đường Lê Đức Thọ - Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo - quay đầu ở đường Lê Quang Đạo (vạch qua đường gần bùng binh Lê Quang Đạo – đường Mễ Trì) - Lê Quang Đạo - Đường đua F1 - Đỗ Xuân Hợp - Tân Mỹ - Lê Đức Thọ - qua cổng xuất phát (đủ một vòng lặp) – chạy đủ 8 vòng lặp lại.

Khi hết 8 vòng rẽ phải chạy vào sân vận động Mỹ Đình - một vòng quanh sân vận động - về đích tại vạch 100m bên trong sân vận động Mỹ Đình.

Trước khi sử dụng đường đua này ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, cung đường và công tác tổ chức sẽ được đưa vào thử nghiệm tại giải chạy VPBank Hanoi Marathon vào đầu tháng 3 này. Cụ thể, ngày 6/3, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho phép ban tổ chức giải chạy VPBank Hanoi Marathon đưa 1.000 vận động viên đến thi đấu trên cung đường này.

Cũng tại VPBank Hanoi Marathon, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ sử dụng thành tích để tuyển chọn tuyển thủ Việt Nam chính thức tham dự SEA Games 31. Ngoài ra, 200 vận động viên phong trào cũng sẽ được chọn từ giải này (cùng với kết quả từ giải Tiền Phong Marathon 2021) để chạy marathon đồng hành SEA Games 31.

Theo quy định, với bộ môn marathon của SEA Games 31, mỗi quốc gia được gửi tham dự tối đa 2 vận động viên mỗi nội dung, tức 2 vận động viên nam và 2 vận động viên nữ. Danh sách vận động viên chính thức sẽ được chốt và gửi cho ban tổ chức SEA Games 31 vào 12/3.

L. Sơn/Báo Tin tức
 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong phối hợp tổ chức thành công SEA Games 31
Nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong phối hợp tổ chức thành công SEA Games 31

Chỉ đạo về tiến độ chuẩn bị cho SEA Games 31, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban tổ chức SEA Games 31 Nguyễn Văn Hùng khẳng định, ngành thể thao cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trong công tác phối hợp để tổ chức thành công Đại hội Thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN