Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh

Đúng 10 giờ sáng ngày 18/12, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR - Bộ GTVT) đã tổ chức chuyến tàu chở hàng liên vận đầu tiên xuất phát từ Ga Hải Phòng đi Khai Viễn (Côn Minh, Trung Quốc).

Hành trình có cự ly vận chuyển là 610 km, thời gian chạy tàu 29 giờ (không kể thời gian khai báo thủ tục hải quan), gồm 16 toa xe. Tàu dừng lại tại ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Sơn Yêu (Trung Quốc) để làm thủ tục hải quan.

Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh ảnh 1

Lãnh đạo VNR và đại diện Công ty TNHH tập đoàn Cục Đường sắt Côn Minh khánh thành tuyến liên vận

Trước mắt, hàng hoá vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu là lưu huỳnh và tinh quặng kẽm, còn từ Trung Quốc sang Việt Nam chủ yếu là phân bón.

Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh ảnh 2

Lãnh đạo VNR tặng hoa hai lái tàu và phụ tàu lái chuyến tàu đầu tiên

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và Công ty TNHH Tập đoàn Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) bố trí 450 toa xe thành cao của 2 bên để tổ chức chạy tàu hàng chuyên tuyến với tần suất chạy 2 đôi tàu/ngày.

Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh ảnh 3

Hai lái tàu và phụ tàu bắt đầu lái

Dự kiến, trong thời gian tới sẽ tăng lên 3 - 4 đôi tàu/ngày.

Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh ảnh 4

Đoàn tàu hàng lăn bánh

Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc VNR cho biết, đoàn tàu hàng chuyên tuyến này được khai trương nằm trong kế hoạch vận chuyển giữa đường sắt hai nước. Với ưu điểm tốc độ đưa hàng nhanh, thời gian quay vòng toa xe ngắn, đoàn tàu này giúp đưa hàng hoá hai nước thông thương nhanh chóng, thuận tiện, an toàn...với chi phí rẻ hơn đường bộ.

Chuyến tàu hàng liên vận đầu tiên Hải Phòng – Côn Minh lăn bánh ảnh 5

Các toa tàu hàng Việt Nam sang Trung Quốc

Đặc biệt, việc làm thủ tục hải quan nguyên đoàn sẽ tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả trong việc thống nhất quy trình tác nghiệp vận chuyển, tác nghiệp hai đầu trong chuỗi dịch vụ logistics, đáp ứng nhu cầu vận chuyển liên vận quốc tế ngày càng cao của khách hàng.

"Cùng với tiềm năng, dư địa của thị trường vận tải liên vận quốc tế ngày càng cao của tuyến đường sắt Hải Phòng/Lào Cai đi Trung Quốc và các nước Trung Á, trong thời gian tới, VNR sẽ tiếp tục thực hiện các phương án tổ chức chạy tàu tối ưu, tăng thêm các đoàn tàu, hoàn thiện tốt hơn nữa các dịch vụ kèm theo để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tăng sản lượng vận chuyển hàng liên vận quốc tế đi bằng đường sắt", ông Vũ Tá Tùng cho biết.

Còn theo ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đây là con đường ra biển ngắn nhất của các tỉnh Tây Nam (Trung Quốc) nên việc khai thác tuyến này có giá trị kinh tế rất lớn với TP Hải Phòng nói riêng và các tỉnh phía Bắc nói chung.

Tiến Hiếu

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.