Dự án đường sắt Thái Lan - Trung Quốc sẽ khởi công vào tháng 11 tới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Arkhom Termpittayapaisith ngày 16/10 cho biết giai đoạn 1 dự án đường sắt Thái Lan – Trung Quốc, đoạn nối giữa Nakhon Ratchasima và Bangkok, dài 253 km sẽ được khởi công từ tháng 11/2017 cho dù vấn đề đánh giá tác động của dự án này đối với môi trường vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Termpittayapaisith, các cơ quan chức năng của Thái Lan đã 6 lần đánh giá tác động của dự án trên đối với môi trường, nhưng vẫn chưa thống nhất về ảnh hưởng của dự án này đối với môi trường xung quanh khu vực mỏ đá vôi tại Saraburi. Vấn đề này sẽ được giải quyết khi 3 công ty khai thác mỏ đồng ý cho lắp đặt đoạn đường trên qua khu vực này. Hiện Văn phòng chính sách và quy hoạch giao thông Thái Lan đã được yêu cầu thúc đẩy tiến trình đàm phán với 3 công ty trên và dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận trong tháng 10 về đoạn 3,5 km nối Klang Dong và Asok để có thể triển khai vào tháng 11.

Trước đó, hồi giữa tháng 7, Chính phủ Thái Lan đã thông qua khoản đầu tư 5,2 tỷ USD để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc hợp tác giữa Thái Lan và Trung Quốc. Trong giai đoạn đầu tiên, tuyến đường này sẽ dài 250 km nối Bangkok và tỉnh Đông Bắc Nakhon Ratchasima, còn được gọi là Korat. Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ là mở rộng tuyến đường đến Nong Khai trên biên giới với Lào và xa hơn là kết nối với miền Nam Trung Quốc. Dự án này nằm trong kế hoạch cơ sở hạ tầng khu vực khổng lồ của Trung Quốc nhằm xây dựng mạng lưới đường sắt cao tốc nối liền thành phố Côn Minh với Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.