Chuyên gia Trung Quốc: Hợp tác giữa hai Đảng góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Việt Nam 

Ngày 23/7, tại Bắc Kinh, Hiệp hội Ngoại giao công chúng Trung Quốc tổ chức tọa đàm với chủ đề “Kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hành trình, kinh nghiệm và những đóng góp toàn cầu”.
Chú thích ảnh
Giáo sư Trịnh Hoàn, Ban Nghiên cứu xây dựng Đảng trường Đảng Trung ương Trung Quốc trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về quan hệ giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, Giáo sư Trịnh Hoàn, Ban Nghiên cứu xây dựng Đảng trường Đảng Trung ương Trung Quốc khẳng định, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam có mối quan hệ vô cùng gắn bó, mối quan hệ này được mô tả là “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc vào tháng 4 vừa qua, hai Đảng và hai nước đã đạt được những bước tiến và đổi mới trong việc tăng cường hơn nữa việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt.

Giáo sư Trịnh Hoàn cho biết: “Chúng tôi cũng đặc biệt chú ý đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) trong năm nay. Đại hội đã có sự nhìn nhận, đánh giá toàn diện về các đổi mới và bài học lịch sử gắn liền với những nỗ lực mở cửa then chốt của Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ qua. Quá trình này đã mang lại những đổi mới quan trọng về mặt lý luận, bao gồm các quan điểm mới về lý luận tổng thể về mở cửa và khái niệm ‘nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’. Tôi tin rằng tình hữu nghị sâu sắc giữa hai Đảng gắn bó mật thiết với các hoạt động giao lưu lâu đời, bắt nguồn từ bản chất xã hội chủ nghĩa chung của hai bên”.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tọa đàm. 

Học giả Trung Quốc khẳng định hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có thể học hỏi lẫn nhau rất nhiều từ những kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý Đảng và quản lý Nhà nước. Hai Đảng tương tác rất trực tiếp, đặc biệt là liên quan đến các lý thuyết đổi mới của Đảng và việc hoạch định nhiều chính sách hiện hành, qua đó cho phép hai bên học hỏi và vận dụng kinh nghiệm lẫn nhau. “Chúng tôi cũng đã học được nhiều điều tốt đẹp từ Đảng Cộng sản Việt Nam, nên tôi nghĩ trong tương lai, đặc biệt là từ sau Đại hội XIV, với những trao đổi chặt chẽ như vậy, đặc biệt là giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, hai bên nhất định sẽ thúc đẩy quan hệ học hỏi lẫn nhau, hợp tác thực chất giữa hai Đảng lên một giai đoạn sâu sắc hơn, đồng thời cũng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trở nên cụ thể, thực chất hơn".

Tin, ảnh: Công Tuyên - PV TTXVN tại Trung Quốc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.