Chuyên gia Trung-Mỹ nói gì về thông điệp “tiễn khách” của ông Duterte?

Không phải Tổng thống Philippines bảo “tiễn khách” mà lực lượng đặc biệt của Mỹ sẽ phải rời khỏi miền Nam nước này ngay.
Chuyên gia Trung-Mỹ nói gì về thông điệp “tiễn khách” của ông Duterte? ảnh 1

Quan hệ Mỹ-Phi đang đứng trước nhân tố không xác định mới. Ảnh: ABS-CBN

Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines đã kéo dài được 70 năm, nhưng gần đây, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố lực lượng đặc biệt của Mỹ nên rời khỏi miền Nam Philippines. Về phần mình, phía Mỹ nói rằng họ sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đối với đồng minh.

Theo Đài VOA, khi đưa ra tuyên bố trên và ba lần liền nói “ (quân Mỹ) phải rút đi”, nhưng ông Duterte không nêu rõ thời điểm cuối cùng, cũng không đề cập tới phương thức rút quân còn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby thì cho biết Washington chưa nhận được đề xuất chính thức từ phía Chính phủ Phillipines về việc triệt thoái các lực lượng Mỹ. Quan trọng hơn, Mỹ sẽ tiếp tục giữ vững cam kết đối với các nước đồng minh.

Trong khi đó, tờ Thời báo Quân đội Mỹ dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm góc nhấn mạnh tới tính vững chắc của quan hệ đồng minh Mỹ-Phi, đồng thời cho biết thêm phía Philippines chưa đưa ra yêu cầu thảo thuận chính thức về vấn đề thay đổi nhiệm vụ của quân Mỹ ở miền Nam nước này và phía Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với phía Philippines, tìm kiếm phương thức hỗ trợ hiệu quả hơn từ phía Philippines.

Liên quan tới vấn đề nêu trên, khi trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Hoàn Cầu, Giáo sư Thời Ân Hoằng thuộc Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết Tổng thống Philippines nói muốn lực lượng Mỹ triệt thoái khỏi miền Nam nước này, theo trình tự thông thường thì chỉ căn cứ vào lời nói của ông Duterte là chưa đủ, Chính phủ Philippines cần phải đưa ra yêu cầu chính thức với Chính phủ Mỹ. Cho nên, phản ứng của phía Mỹ hoàn toàn có cơ sở pháp lý.

Đối với phía Mỹ, có thể phát biểu ngày 12/9 của ông Duterte là động thái mới nhất khiến sự ổn định trong quan hệ Mỹ-Phi phải đối mặt với nhân tố không xác định. Nhưng theo nghiên cứu viên cao cấp Robert Manning thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, chỉ dựa vào lời nói của ông Duterte không đủ gây ra tổn hại thực chất đối với quan hệ Mỹ-Phi bởi chính quyền của Tổng thống Barack Obama cho rằng ông Duterte là một nhân vật không thể đoán định, phút trước đe dọa cưỡi mô tô nước trực tiếp thách thức hải quân Trung Quốc, phút sau đã nói tới việc đối thoại với Trung Quốc.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.