Bình luận với đài Sputnik về phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin rằng giá dầu diesel thế giới đã giảm 5 - 6%, chuyên gia năng lượng Igor Yushkov tại Đại học Tài chính và Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia Nga cho hay việc Nga khôi phục nguồn cung có thể góp phần giảm áp lực thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường quốc tế.
“Trước năm nay, khi lệnh cấm xuất khẩu được áp dụng, Nga luôn là nước xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới”, ông Yushkov cho biết.
Theo số liệu năm 2025, Mỹ đứng đầu về xuất khẩu dầu diesel, tiếp đến là Nga và Saudi Arabia.
Một số ý kiến cho rằng lượng dầu diesel Nga dự kiến đưa ra thị trường quá nhỏ so với nhu cầu tiêu thụ của Mỹ và toàn cầu. Tuy nhiên, theo ông Yushkov, Nga không đặt mục tiêu đáp ứng toàn bộ nhu cầu mà chỉ muốn góp phần bù đắp phần nguồn cung còn thiếu.
Tình trạng thiếu hụt vẫn chưa được giải quyết, trong khi Saudi Arabia tiếp tục gặp trở ngại trong việc đưa dầu ra khỏi vịnh Ba Tư. Dù vậy, thông tin Nga có thể nối lại xuất khẩu đã đủ tạo sức ép giảm giá dầu diesel, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung bổ sung sẽ giúp thu hẹp khoảng thiếu hụt.
Theo ông Yushkov, điều quan trọng không nằm ở việc dầu diesel của Nga được chuyển đến thị trường nào, mà là nguồn cung này có tiếp tục được duy trì hay không.
“Trên thực tế, Nga xuất khẩu dầu diesel sang Mỹ hay các thị trường truyền thống như Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông không quá quan trọng. Điều cốt lõi là Nga tiếp tục cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu”, chuyên gia này nhận định.
Việc nối lại xuất khẩu cũng có ý nghĩa đối với chính nền kinh tế Nga. Theo ông Yushkov, khôi phục sản xuất và xuất khẩu dầu diesel về mức trước đây có thể tạo điều kiện để nước này tăng tổng sản lượng dầu mỏ.
Sản lượng khai thác tăng sẽ giúp Nga gia tăng nguồn thu ngân sách, bởi thuế từ hoạt động khai thác dầu mỏ là một trong những nguồn thu quan trọng của ngân sách liên bang. Nhờ đó, việc khôi phục nguồn cung dầu diesel có thể mang lại lợi ích cho cả ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp dầu mỏ Nga.
Theo đánh giá của ông Yushkov, động thái này vừa có thể hỗ trợ nguồn thu của Nga, vừa góp phần ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nhận định việc Nga bổ sung nguồn cung dầu diesel có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Mỹ. Trả lời kênh CNN hôm 18/10, ông Wright cho rằng nếu Nga có thể tăng nguồn cung và xuất khẩu dầu diesel ra thị trường quốc tế, người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ được hưởng lợi. Ông đồng thời khẳng định Washington chưa nới lỏng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào đối với dầu mỏ Nga và mô tả đây là những biện pháp trừng phạt có mức độ nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay.
Ngày 9/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sau cuộc điện đàm, ông Trump cho biết hai bên đã đạt thỏa thuận về việc cung cấp dầu diesel từ Nga, đồng thời bày tỏ sự hài lòng khi Mỹ có thể tiếp nhận nguồn nhiên liệu mà nước này đang có nhu cầu lớn.