Chụp ảnh kỷ yếu ở Cửa Lò, 3 học sinh lớp 12 bị sóng biển nhấn chìm

Chiều 9/4, tập thể học sinh lớp 12A6 trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An tổ chức đi tắm biển kết hợp chụp ảnh kỷ yếu tại bãi biển Cửa Lò. Trong lúc tắm ở khu vực bãi biển gần đảo Lan Châu, 3 em học sinh trong lớp đã bị sóng nhấn chìm, hiện hai em vẫn đang mất tích.

Khi phát hiện sự việc, những người có mặt đã nhanh chóng tìm cách cứu các em. Ngay sau đó, một học sinh tên An đã được đưa vào bờ, còn 2 học sinh khác có tên là Trần Văn Thành và Trần Nguyên Chương đang mất tích.

Nhận được thông tin, lực lượng địa phương, Bộ đội biên phòng Nghệ An cũng đã có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm cứu hộ. Tuy vậy, cho đến 21h ngày 9/4, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy 2 học sinh mất tích. Hiện chính quyền và nhà trường đang thuê thêm nhân lực để tìm kiếm các em.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Thái Huy Vinh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An cho biết: Trong khoảng hai đến ba năm trở lại đây, để làm phong phú, đa dạng thêm cho bộ kỷ yếu của lớp, các em thường tổ chức đi chụp ảnh kỷ yếu kết hợp với dã ngoại tại các địa điểm du lịch hoặc danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đây là hoạt động tự phát do các lớp tự đứng ra tổ chức.

Trước sự việc này, ngành Giáo dục sẽ nhanh chóng có văn bản yêu cầu các trường học trên địa bàn, nhất là bậc học sinh cuối cấp quản lý chặt các hoạt động ngoài giờ và liên hoan chia tay cuối năm để đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là an toàn giao thông và phòng chống đuối nước.

Sự việc này cũng cảnh báo về công tác an toàn tính mạng cho du khách ở biển Cửa Lò, đặc biệt là thời điểm mùa du lịch biển Cửa Lò đang đến gần.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.