Chương trình Đối tác Thái Bình Dương: Thúc đẩy mối quan hệ hai quốc gia Việt Nam - Hoa Kỳ

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 (Pacific Partnership - viết tắt là PP23) được thực hiện tại tỉnh Phú Yên với các hoạt động như: xây dựng trường học, hội thảo tập huấn về y tế, phẫu thuật miễn phí cho người dân địa phương, giao lưu âm nhạc… Chương trình này được đánh giá là góp phần thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ.
Chú thích ảnh
Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper trả lời phỏng vấn TTXVN. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper xoay quanh nội dung này.

Thưa ngài, tỉnh Phú Yên, Việt Nam là điểm khởi đầu cho Chương trình Đối tác Thái Bình Dương những năm gần đây (PP22, PP23). Vậy ngài có thể nói rõ vai trò của Việt Nam trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương?

Chúng ta vừa kết thúc Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên về lòng hiếu khách nồng hậu và sự hợp tác tuyệt vời, qua đó tạo nên thành công của chương trình. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác rộng lớn hơn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như hoạt động ứng phó thảm họa, hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác y tế. 

Đây là một phần trong chính sách chung của chúng tôi nhằm hỗ trợ Việt Nam vững mạnh hơn, thịnh vượng, độc lập và có sức chống chịu mạnh mẽ. Đây là cách tiếp cận mang tính nền tảng của chúng tôi đối với Việt Nam.

Chúng tôi tin rằng Việt Nam và Hoa Kỳ có các mục tiêu và lợi ích chung quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như: đảm bảo một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, một Biển Đông tự do và rộng mở, một Biển Đông mà ở đó các nước có thể tham gia vào hoạt động thương mại và được đảm bảo tự do hàng hải.

Chúng tôi cũng hoan nghênh vai trò mạnh mẽ của Việt Nam trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Chúng ta có chung các mục tiêu thúc đẩy thịnh vượng về thương mại để đảm bảo người dân của cả hai nước có thể thành công và thịnh vượng. Chúng ta cũng có những mục tiêu chung mạnh mẽ trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chúng tôi thực sự hoan nghênh vai trò của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Chúng tôi tin rằng Việt Nam có vị trí rất quan trọng trong các lĩnh vực này, không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn cầu.

Theo Đại sứ, Chương trình PP được tổ chức tại Phú Yên những năm qua đã góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ như thế nào?

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm 2023 tổ chức tại Phú Yên với 4 lĩnh vực hoạt động bao gồm: y tế, xây dựng, ứng phó khẩn cấp với thiên tai và giao lưu cộng đồng. Tôi cho rằng chúng ta đã được chứng kiến những minh chứng xuất sắc trong các hoạt động hợp tác này. 

Tôi đã tham dự lễ khánh thành, bàn giao ba lớp học mới của một trường Tiểu học do lực lượng Công binh Hải quân Hoa Kỳ xây dựng trong thời gian 47 ngày. Đây thực sự là nỗ lực đáng kể trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hoạt động này thể hiện mối quan tâm chung của chúng ta trong việc đầu tư vào giáo dục và hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam hướng đến một tương lai tươi sáng.

Trên lĩnh vực hợp tác về y tế, lần này chúng tôi đã thực hiện một số ca phẫu thuật nhi khoa, điều trị nha khoa và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực này.

Hoạt động giao lưu cộng đồng có chương trình biểu diễn chung giữa các nghệ sỹ của Hải quân Hoa Kỳ và Đoàn ca múa nhạc Sao Biển, được người dân đón nhận nhiệt tình.

Hoạt động ứng phó với thiên tai, Hoa Kỳ và Việt Nam cũng có sự hợp tác trong khuôn khổ Chương trình PP lần này để có sự ứng phó tốt nhất với kịch bản ứng phó tình huống thiên tai là có nhiều người bị thương và được đưa tới bệnh viện.

Tôi cho rằng những hoạt động này đều góp phần làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa người dân và hai quốc gia. Chúng tôi hy vọng đóng góp cho cộng đồng ở đây theo những cách cụ thể.

Sau thời gian làm việc tại Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng, ngài Đại sứ cảm nhận thế nào về Đất nước và con người Việt Nam chúng tôi?

Tôi đã làm việc ở Việt Nam được một năm rưỡi, càng ở Việt Nam nhiều và tham gia làm việc ở các lĩnh vực hợp tác bao gồm: kinh tế, y tế, chống biến đổi khí hậu, an ninh, giao lưu nhân dân, giáo dục và công nghệ, tôi càng tin tưởng vào tương lai của hai nước chúng ta. Tôi nhận thấy hai nước có mối liên kết rất chặt chẽ và tôi thực sự tin rằng hai quốc gia có chung lợi ích và cùng mục tiêu. 

Chúng ta đang hợp tác về giáo dục để hỗ trợ thế hệ trẻ Việt Nam và đảm bảo rằng các bạn ấy có kỹ năng tốt nhất và có sự chuẩn bị tốt nhất cho nền kinh tế thế kỷ 21. Chúng ta cũng đang hợp tác trong các vấn đề chung liên quan đến Biển Đông hoặc khu vực Mekong. Chúng ta hợp tác vì lợi ích chung trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng và vì một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng.

Tôi rất vui mừng về mối quan hệ đang có và tôi rất lạc quan về tương lai của mối quan hệ giữa hai nước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Xuân Triệu - Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.