Chứng khoán Mỹ đi xuống khi các nhà sản xuất chip gặp khó khăn

Thị trường chứng khoán Phố Wall đi xuống khi kết thúc phiên giao dịch ngày 15/10, trong bối cảnh các nhà đầu tư phải "cân đo" một loạt báo cáo về kết quả kinh doanh của khối doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đáng chú ý, giá cổ phiếu của các nhà sản xuất chip sụt giảm trước thông tin Mỹ có thể áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu.

Trong phiên này chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 42.740,29 điểm, chỉ số S&P 500 cũng giảm 0,8% xuống 5.815,26 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 1,0% xuống 18.315,59 điểm.

Các nhà sản xuất chip đã gặp khó khăn trước thông tin chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang xem xét áp đặt hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến sang một số quốc gia.

“Gã khổng lồ” công nghệ ASML của Hà Lan, nhà cung cấp thiết bị sản xuất chip cho ngành công nghiệp bán dẫn, cũng chứng kiến giá cổ phiếu của mình giảm mạnh, trong bối cảnh các đơn đặt hàng sụt giảm.

Chuyên gia Quincy Krosby của LPL Financial cho biết: "ASML đã nhắc đến xu hướng nhu cầu từ Trung Quốc đang giảm. Đó là một trong những thị trường lớn nhất. Có tin đồn rằng Chính phủ Mỹ có thể hạn chế bán chip hơn nữa".

Giá cổ phiếu của ASML đã giảm 16,3% tại Mỹ, trong khi giá cổ phiếu của gã khổng lồ chip Nvidia giảm 4,5%. Giá cổ phiếu của AMD, một công ty sản xuất chip lớn khác, đã giảm 5,2%.

Tại Việt Nam, chốt phiên 15/10 chỉ số VN-Index giảm 5,26 điểm (-0,41%) xuống 1.281,08 điểm, HNX-Index giảm 1,76 điểm (-0,76%) xuống 228,95 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.