Sau báo cáo lạm phát, chứng khoán Phố Wall rớt điểm

Trong phiên giao dịch 10/10, chứng khoán Phố Wall đi xuống khi những dữ liệu kinh tế ảnh hưởng mạnh tới dự đoán về các quyết định chính sách tiền tệ sắp tới của Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,1% xuống 42.454,12 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,2% xuống 5.780,05 điểm còn chỉ số công nghiệp Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống 18.282,05 điểm.

Báo cáo ngày 10/10 từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 9/2024 đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao hơn mức tăng 2,3% mà các nhà kinh tế đã dự đoán, nhưng giảm so với mức tăng 2,5% của tháng Tám. 

Cùng ngày, Bộ Lao động Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp đạt 258.000 trong tuần kết thúc ngày 5/10, mức cao nhất theo tuần kể từ 5/8/2023. Con số này tăng thêm 33.000 so với tuần trước đó và cao hơn mức dự báo 230.000. 

Chuyên gia Tom Cahill của công ty quản lý tài sản Ventura Wealth Management cho rằng số liệu lạm phát tạo ra "một chút không thoải mái” cho Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Theo chuyên gia này, thị trường có thể đã quá kỳ vọng về việc Fed giảm lãi suất nhanh chóng.

Ông Jack Ablin, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Cresset Capital ở Chicago, cho rằng báo cáo lạm phát và việc làm đã tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư. Theo công cụ FedWatch của CME, sau dữ liệu kinh tế, các nhà giao dịch dự báo có khoảng 80% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng Mười Một và khoảng 20% khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất.

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi mùa báo cáo lợi nhuận quý III, với các ngân hàng lớn dự kiến sẽ công bố kết quả ngày 11/10.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 10/10, VN-Index tăng 4,51 điểm (tương đương 0,35%) lên 1.286,36 điểm. HNX giảm 0,48 điểm (0,21%) xuống 231,29 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.