Nhóm cổ phiếu bán dẫn – lực đẩy cho chứng khoán Phố Wall phiên 22/7 

Trong phiên giao dịch 22/7, chứng khoán Phố Wall xanh sàn nhờ đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên làm việc tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,3% lên 40.415,44 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 1,1% lên 5.564,41 điểm trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 1,6% lên 18.007,57 điểm.

Phiên này, Nvidia, Broadcom và Texas Instruments nằm trong số các doanh nghiệp sản xuất chip chứng kiến giá cổ phiếu tăng hơn 2%.

Thông báo bất ngờ của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc ông sẽ không tái tranh cử đã chi phối luồng thông tin trên thị trường, song các nhà phân tích đánh giá thông báo này không có tác động mạnh lên thị trường chứng khoán.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của trang Briefing.com cho rằng đà tăng giá cổ phiếu của các công ty chip và công ty công nghệ khác diễn ra sau đợt giảm gần đây. Theo ông O'Hare, trước tình hình chính trị thiếu chắc chắn, nhóm cổ phiếu công nghệ thường được coi là kênh phòng thủ, nhờ vị trí dẫn đầu ngành, bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tăng trưởng thu nhập đáng tin cậy.

Trong số các công ty riêng lẻ, giá cổ phiếu của hãng hàng không Delta Air Lines giảm 3,6% khi sự cố mạng tiếp tục gây khó khăn cho hãng này. Delta đã hủy hơn 820 chuyến bay trong ngày 22/7. Giá cổ phiếu của công ty an ninh mạng Crowdstrike cũng giảm mạnh 13,5% giữa những lo ngại về ảnh hưởng đối với doanh nghiệp này sau sự cố nghiêm trọng vừa qua.

Tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 10,14 điểm (0,80%) xuống 1.254,64 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 2,14 điểm (0,89%) xuống 238,38 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.