Sáng 22/7, chứng khoán châu Á đi xuống sau thông tin mới từ Mỹ và Trung Quốc

Trong phiên giao dịch sáng 22/7, thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trước những thông tin mới từ hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 1,2% xuống 39.593,81 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 0,4% xuống 17.354,26 điểm; còn chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,9% xuống 2.954,66 điểm. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/7 tuyên bố kết thúc chiến dịch tái tranh cử và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris thay ông lãnh trọng trách đối đầu với ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng hòa. Động thái trên của ông Biden khiến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay rơi vào tình huống khó đoán định.

Sau vụ ám sát hụt ứng cử viên Donald Trump vào cuối tuần trước, ngày càng nhiều người đặt cược rằng ông Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Các nhà phân tích cho rằng thị trường có thể sẽ biến động trong ngắn hạn.

Chuyên gia Ray Attrill của ngân hàng National Australia Bank cho rằng sẽ phải mất nhiều tuần nữa trước khi có thể xác định được khoảng cách giữa các ứng viên trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Theo chuyên gia này, thị trường sẽ phải đối mặt với nhiều thông tin ồn ào hơn là tín hiệu rõ ràng về chính trường Mỹ trong ít nhất vài tuần tới. Những diễn biến mới nhất trên đang phủ mây đen lên tâm lý lạc quan về triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9.

Trong khi đó, ngày 22/7, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất trong nỗ lực thúc đẩy đà tăng trưởng cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trước đó, các lãnh đạo Trung Quốc cam kết sẽ giúp giảm sức ép về nợ cho chính quyền địa phương thông qua cải cách hệ thống thuế. Mối lo ngại về năng lực tài chính của chính quyền địa phương đã gia tăng trong nhiều năm và trở nên nghiêm trọng hơn do cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản. Vào tháng 4, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch đã hạ triển vọng xếp dụng tín dụng của Trung Quốc.

Nhà kinh tế Zhang Zhiwei, thuộc công ty quản lý tài sản Pinpoint Asset Management, nhận định việc cắt giảm lãi suất là một bước đi đúng hướng. Nhà kinh tế này dự báo sẽ có nhiều đợt cắt giảm lãi suất khác sau khi Fed bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất. Việc PBoC "không đợi" Fed và tiến hành cắt giảm lãi suất trước cho thấy chính phủ nước này đã nhận ra sức ép suy giảm đối với nền kinh tế Trung Quốc.

Tại Việt Nam, sáng 22/7, chỉ số VN-Index giảm 5,77 điểm, hay 0,46%, xuống 1.259,01 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,34 điểm, hay 0,56%, xuống 239,18 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP, Reuters)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.