Chứng khoán Mỹ chấm dứt chuỗi phiên tăng cao kỷ lục

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong phiên giao dịch ngày 18/7, đảo ngược từ đà tăng đầu phiên, khi các nhà đầu tư tiếp tục tránh xa cổ phiếu của các công ty có mức tăng trưởng vốn hóa lớn và giá cao, trong khi mùa báo cáo lợi nhuận quý II đang sôi động.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cả ba chỉ số chứng khoán chủ chốt của Phố Wall đều giảm điểm trong phiên này, trong đó chỉ số Dow Jones giảm mạnh nhất, chấm dứt chuỗi phiên đóng cửa cao kỷ lục vừa qua. Cụ thể, đóng cửa phiên 18/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 533,06 điểm, tương đương 1,29%, xuống 40.665,02 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 mất 43,68 điểm, tương đương 0,78%, xuống 5.544,59 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 125,70 điểm, tương đương 0,7%, xuống 17.871,22 điểm.

Đợt bán tháo cổ phiếu tiếp tục diễn ra một ngày sau khi chỉ số Nasdaq ghi nhận mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ tháng 12/2022 và nhóm cổ phiếu thuộc lĩnh vực chip đánh dấu sự sụt giảm theo tỷ lệ phần trăm hàng ngày lớn nhất kể từ vụ đóng cửa hoảng loạn liên quan đến đại dịch vào tháng 3/2020.

Chỉ số biến động thị trường CBOE, thường được gọi là "chỉ số sợ hãi", chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 5/2024.

Ông Tim Ghriskey, chiến lược gia danh mục đầu tư cấp cao tại Ingalls & Snyder ở New York, cho biết: “Trong hai tuần qua, chúng tôi đã chứng kiến sự luân chuyển dòng tiền sang các lĩnh vực khác, bao gồm cả các công ty vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ, vốn là những lĩnh vực tụt hậu. Thị trường đang loay hoay tìm hướng đi”.

Dữ liệu về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ đã cao hơn ước tính của các nhà phân tích, cung cấp thêm bằng chứng cho thấy thị trường lao động đang suy yếu. Theo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), đây là một bước cần thiết để đưa lạm phát vào lộ trình hạ nhiệt bền vững.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có tỷ lệ giảm lớn nhất, trong khi cổ phiếu năng lượng là nhóm tăng giá duy nhất.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 18/7, chỉ số VN-Index tăng 5,78 điểm (0,46%) lên 1274,44 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 1,59 điểm (0,66%) lên 242,49 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Reuters)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.