Chứng khoán châu Á được đà đi lên

Trong phiên giao dịch chiều 14/10, chứng khoán châu Á phần lớn đi lên do kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra thêm các biện pháp kích thích kinh tế mới.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Ngày 12/10, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An cho biết, nước này sẽ có thêm các biện pháp trong năm nay. Song, các quan chức không cung cấp chi tiết về quy mô hay thời gian của các biện pháp kích thích tài chính đang được chuẩn bị, vốn được kỳ vọng sẽ nới lỏng sức ép giảm phát tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo các nhà phân tích tại HSBC Global Research, các biện pháp quan trọng nhằm giải quyết nợ của chính quyền địa phương và hỗ trợ ngành bất động sản đang gặp khó khăn đã được đề cập. Điều này là rất cần thiết cho tăng trưởng bền vững. Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có thêm chi tiết được công bố vào cuối tháng này.

Hiện các nhà đầu tư đang hướng chú ý đến số liệu về doanh số bán lẻ, thương mại và tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore, của IG, nhận định tác động của các biện pháp kinh tế gần đây có thể chưa được thể hiện ngay lập tức trong các dữ liệu sắp tới, nhưng những con số này sẽ cung cấp thêm thông tin về tình hình kinh tế của Trung Quốc và giúp trả lời câu hỏi liệu có cần hành động thêm hay không.

Chốt phiên này, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải tăng 2,1% lên 3.284,32 điểm; còn chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong giảm 0,8% xuống 21.092,87 điểm. Phiên này, chứng khoán Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ.

Trong số các thị trường khác, chứng khoán Sydney (Australia), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Manila (Philippines), Mumbai (Ấn Độ) và Jakarta (Indonesia) đều tăng.

Đà tăng ở châu Á trong phiên 14/10 cũng nối tiếp kết quả tích cực của phố Wall vào cuối tuần trước, khi cổ phiếu Mỹ lập kỷ lục mới nhờ lợi nhuận mạnh mẽ từ các ngân hàng lớn. 

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 14/10, chỉ số VN-Index giảm 2,05 điểm (0,16%) xuống 1.286,34 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0,66 điểm (0,28%) xuống 230,72 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.