Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục chưa từng có

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones đã đạt mức đóng cửa kỷ lục vào ngày 11/10 với động lực lớn nhất đến từ cổ phiếu tài chính sau khi các ngân hàng báo cáo kết quả quý mạnh mẽ, trong khi dữ liệu lạm phát mới nhất hỗ trợ kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11.

Các công ty tài chính lớn đã khởi đầu mùa báo cáo lợi nhuận, trong đó JPMorgan Chase tăng mạnh sau khi ngân hàng này báo cáo lợi nhuận quý III/2024 cao hơn mong đợi và nâng dự báo về cổ tức hằng năm. Cổ phiếu của Wells Fargo cũng tăng sau khi lợi nhuận vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích.

Cũng vào ngày 11/10, Bộ Lao động Mỹ công bố dữ liệu cho thấy Chỉ số Giá sản xuất (PPI) cho nhu cầu cuối cùng tháng 9 không thay đổi, so với mức tăng 0,1% được dự đoán bởi các nhà kinh tế mà Reuters thăm dò.

Những tin tức tốt lành nêu trên đã tạo ra sự hứng khởi trên thị trường chứng khoán Mỹ, giúp các chỉ số lập kỷ lục chưa từng có.

Chỉ số S&P 500 tăng 34,98 điểm, tương đương 0,61%, đóng cửa ở mức 5.815,03 điểm, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite tăng 60,89 điểm, tương đương 0,33%, lên mức 18.342,94 điểm còn Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 409,74 điểm, tương đương 0,97%, lên mức 42.863,86.

Xem video niềm vui của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Mỹ sau phiên ngày 12/10/2024 với các kỷ lục chưa từng có. Nguồn: Reuters

Theo chuyên gia Brian Mulberry, quản lý danh mục đầu tư khách hàng tại hãng Zack Investment Management, tâm lý thị trường hiện tại nói chung là tích cực vì các nhà đầu tư đã thấy dữ liệu lạm phát cho phép họ tin rằng lạm phát có thể được kiểm soát mà không gây thiệt hại đáng kể cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Chỉ số PPI được công bố cho thấy khả năng Fed vẫn đang trên đà cắt giảm thêm hai lần lãi suất với mỗi lần 0,25 điểm phần trăm và đó là điều mà các nhà đầu tư trên thị trường thực sự muốn thấy.

Ngoài ra, có nhiều tin tốt khác đã góp phần làm nên một ngày tốt đẹp của thị trường như báo cáo lợi nhuận tích cực từ JPMorgan và Wells Fargo hay dòng tiền đã quay trở lại với các cổ phiếu lớn có giá trị hợp lý hơn.

Xem video chuyên gia Brian Mulberry, quản lý danh mục đầu tư khách hàng tại hãng Zack Investment Management đánh giá về thị trường chứng khoán Mỹ ngày 12/10/2024. Nguồn: Reuters

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/LM)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.