Chứng khoán châu Á phục hồi nhẹ nhờ triển vọng Mỹ nới lỏng thuế quan đối với ô tô

Thị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhẹ trong phiên giao dịch ngày 15/4, nhờ tác động tích cực từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng miễn trừ thuế đối với ngành công nghiệp ô tô. Cùng lúc, thị trường trái phiếu Mỹ giữ ổn định sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, trong khi đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường tiền tệ.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Trong phát biểu ngày 14/4, Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét điều chỉnh mức thuế 25% hiện hành đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ các nước như Mexico, Canada và một số đối tác thương mại khác. Ông thừa nhận mức thuế này có thể đẩy giá xe hơi tăng hàng nghìn USD và các nhà sản xuất cần thời gian để tái cơ cấu sản xuất trở về Mỹ.

Trước đó, chính quyền của ông Trump cũng đã miễn trừ thuế cho các sản phẩm điện tử như điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị khác. Tuy nhiên, đồng thời, Nhà Trắng cũng đang đẩy mạnh điều tra nhập khẩu chất bán dẫn, với kế hoạch công bố mức thuế mới đối với mặt hàng này trong tuần tới.

Tâm lý lạc quan giúp chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,3%. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei tăng 1%, dẫn đầu là các cổ phiếu trong ngành ô tô như Toyota và Denso - nhà sản xuất linh kiện ô tô hàng đầu.

Tuy vậy, mức tăng chung vẫn bị hạn chế do thị trường vẫn bất ổn trước các thay đổi liên tục trong chính sách thương mại của Mỹ. Tại Trung Quốc, chỉ số CSI300 và Chỉ số Tổng hợp Thượng Hải đồng loạt giảm hơn 0,4%. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong cũng quay đầu giảm 0,16% sau khi tăng nhẹ đầu phiên.

Tại thị trường Mỹ, hợp đồng tương lai Nasdaq và S&P 500 cùng giảm gần 0,2% sau đợt tăng qua đêm trên Phố Wall. Ở châu Âu, hợp đồng tương lai EUROSTOXX 50 giảm 0,14%, trong khi chỉ số FTSE tăng 0,25%.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ổn định sau một tuần biến động mạnh. Lợi suất kỳ hạn 10 năm đứng ở mức 4,3564%, gần như không thay đổi sau khi giảm gần 13 điểm cơ bản phiên trước. Lợi suất trái phiếu 2 năm ở mức 3,8450%.

Một yếu tố hỗ trợ cho đà giảm lợi suất là phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller, người cho rằng chính sách thuế quan hiện tại là một “cú sốc” đối với nền kinh tế Mỹ và có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed - Ngân hàng trung ương) phải xem xét cắt giảm lãi suất, bất chấp lạm phát vẫn cao. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Raphael Bostic kêu gọi giữ nguyên lãi suất cho đến khi có thêm dữ liệu rõ ràng.

Thị trường hiện đánh giá khả năng Fed sẽ cắt giảm khoảng 85 điểm cơ bản lãi suất vào tháng 12, với dự báo giữ nguyên lãi suất trong kỳ họp tháng tới.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục suy yếu, giao dịch gần mức thấp nhất trong 3 năm so với đồng euro (1,13245 USD) và gần mức thấp nhất trong 10 năm so với đồng franc Thụy Sĩ.

Giá dầu tăng nhẹ, nhờ tác động từ những miễn trừ thuế được đề xuất. Dầu Brent tăng 0,2% lên 65,01 USD/thùng, còn dầu thô WTI tăng 0,24% lên 61,68 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay 3.221,45 USD/ounce, sát mức giá kỷ lục, được hỗ trợ bởi tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư giữa bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.