Chứng khoán châu Á tăng điểm sau quyết định thuế quan của Mỹ

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 14/4 sau khi những quan ngại về chiến tranh thương mại được xoa dịu phần nào nhờ Mỹ thông báo miễn thuế đối với hàng điện tử cuối tuần trước.
Chú thích ảnh
Màn hình điện tử hiển thị chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Chốt phiên chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo (Nhật Bản) tăng 1,2% lên 33.982,36 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 2,4% lên 21.417,40 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,8% lên 3.262,81 điểm. Thị trường chứng khoán Sydney, Seoul, Singapore, Wellington, Jakarta và Manila cũng đều ghi nhận mức tăng tích cực.

Sau những biến động mạnh trong tuần trước, thị trường đã mở đầu tuần mới khá ổn định nhờ thông tin Nhà Trắng sẽ miễn thuế cho điện thoại thông minh, chip bán dẫn, máy tính và một số thiết bị khác khỏi các mức thuế đối ứng. Thông báo này mang lại “luồng gió mới” đầy lạc quan cho nhà đầu tư, những người đã liên tục lo lắng vì các chính sách khó lường của Mỹ và những biện pháp trả đũa từ Trung Quốc.

Chuyên gia Chris Weston từ công ty Pepperstone nhận định rằng sau một giai đoạn biến động mạnh, thị trường bắt đầu có dấu hiệu rõ ràng hơn. Điều này có thể giúp cải thiện các hoạt động và dần đưa thị trường trở lại trạng thái ổn định.

Cuối tuần trước, Trung Quốc đã nâng thuế nhập khẩu lên tới 125% đối với hàng hóa Mỹ để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế đối với hàng Trung Quốc làm cuộc chiến thương mại thêm căng thẳng, có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Trump cũng đã tạm thời miễn thuế đối với điện thoại thông minh, máy tính và một số thiết bị điện tử khác chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng sau đó ông cho biết sẽ công bố mức thuế mới đối với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên 14/4, VN-Index tăng 18,98 điểm (1,55%) lên 1.241,44 điểm, HNX-Index tăng 1,66 điểm (0,78%) lên 215 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.