Chưa thể đánh chuyển cây xanh tại đường Kim Mã

Đến 17 giờ ngày 12/9, ông Hoàng Cao Linh, Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành, đơn vị được giao thực hiện đánh chuyển hàng cây trên đường Kim Mã - Núi Trúc cho biết chưa đánh chuyển được cây xanh nào trong ngày đầu thực hiện công việc.
Chưa thể đánh chuyển cây xanh tại đường Kim Mã ảnh 1

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã sắp bị di dời. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

"Ngày hôm nay công ty chỉ thực hiện cắt tỉa những cành cây lớn. Có thể một vài ngày tới, đơn vị sẽ tiến hành đào xung quanh gốc, bó gốc còn để lại rễ cái. Sau đó, có mặt bằng sẽ thực hiện chuyển cây đến vị trí đã được thống nhất trước đó", Giám đốc Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành nói.

Theo giấy phép cắt, tỉa di chuyển của Sở Xây dựng cấp ngày 24/8, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành có nhiệm vụ đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc để phục vụ thi công gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Trong 130 cây xanh trên đường Kim Mã có 35 cây sẽ chặt hạ do cây mục, không có khả năng sinh trưởng, không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, còn lại 95 cây, gồm 5 cây xà cừ gần nút giao Núi Trúc với đường kính từ 60 - 90 cm được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp (Đông Anh).

Để đảm bảo việc đánh, chuyển chặt hạ được an toàn, đúng quy định Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ các quy trình nhằm đảm bảo cây xanh phát triển sau khi đánh chuyển đi trồng ở chỗ mới.

Theo Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành, để đánh chuyển cây được đảm bảo, doanh nghiệp thực hiện kết hợp hai biện pháp thi công cơ giới và lao động thủ công.

Trường hợp sau 30 ngày, hết hạn giấy phép đánh chuyển mà chưa thực hiện xong công việc, doanh nghiệp sẽ phải xin phép Sở Xây dựng thêm một lần nữa. Do phải tính toán phương án thi công, khảo sát hiện trạng, nên ngày 12/9, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành mới chính thức cho hàng chục công nhân tiến hành, cảnh báo hướng dẫn giao thông, thực hiện cắt tỉa cành cây tại khu vực Công viên Thủ Lệ theo giấy phép.

Trước đó, tháng 10/2016, trong số 109 cây có khoảng 100 cây xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã (đoạn hồ Thủ Lệ) đã được chặt hạ và đánh chuyển về vườn ươm ở Gia Lâm để phục vụ thi công tuyến đường sắt ga Hà Nội - Nhổn.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, khoanh vùng dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định.

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.